Hội Phụ nữ xã Phước Chiến làm theo Bác với tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

(NTO) Những năm qua, việc triển khai các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Hội Phụ nữ xã Phước Chiến (Thuận Bắc) đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, hội viên. Bằng nhiều cách làm hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế đã thu hút đông đảo hội viên tham gia, qua đó góp phần cùng đảng bộ, chính quyền hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.

Hội Phụ nữ xã Phước Chiến có 5 chi hội, với 867 hội viên. Với phương châm học tập và làm theo Bác phải cụ thể, thiết thực, hiệu quả, nói đi đôi với làm, Hội Phụ nữ xã đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt là phong trào thi đua “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ làm kinh tế giỏi”. Khi đến vụ thu hoạch, chị em trong Chi hội thành lập các nhóm từ 10-12 người giúp nhau bằng cách “vần đổi công”. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí, vừa tạo mối đoàn kết, gắn bó trong hội viên. Ngoài ra, chị em còn triển khai mô hình “nuôi bò rẻ”, hội viên nào có nhiều bò thì chia sẻ với những hội viên còn khó khăn bằng cách đưa một con bò cái cho hội viên đó nuôi. Khi bò đẻ được 2 con, thì chia mỗi người một con. Cách làm này đã giúp các hộ phụ nữ khó khăn có điều kiện để chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Bên cạnh đó, Hội cũng triển khai cho hội viên mô hình trồng rau sạch, đến nay có 9 hộ đã thực hiện; đồng thời, tuyên truyền, vận động chị em chuyển đổi những diện tích đất khô cằn, thiếu nước sản xuất sang trồng những loại cây thích hợp, cho năng suất và hiệu quả cao hơn.

 
Hội Phụ nữ xã Phước Chiến làm theo Bác với tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Ảnh: Thế Quang

Ngoài ra, thông qua kênh vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và các nguồn khác, Hội đã vận động hội viên vay vốn để phát triển kinh tế. Đến nay, tổng dư nợ qua các nguồn vay được trên 8 tỷ đồng, với 352 hộ vay; phối hợp với Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển của tỉnh giải ngân 352 triệu đồng cho 37 hội viên vay… Từ các nguồn vốn này, hội viên đã tập trung đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập. Chị Mấu Thị Đông ở thôn Ma Trai cho biết: Được vay vốn ưu đãi 20 triệu đồng, tôi đã mua hai con bò sinh sản về nuôi. Qua thời gian chăm sóc, đàn bò sinh sản được 15 con, tôi đã bán 2 con để mua thêm 3 con dê về nuôi và 5 sào đất trồng mía, điều. Đến nay, gia đình có 13 con bò cái và 7 con dê. Nhờ đó, đời sống gia đình ngày càng được cải thiện.

Chị Chamaléa Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: Với vai trò, trách nhiệm của mình, Hội luôn tạo điều kiện tốt nhất để các hội viên có điều kiện tiếp cận và triển khai các mô hình phát triển kinh tế. Với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, các hội viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong lao động, sản xuất, cùng với đó là sự nỗ lực vươn lên của chính các chị em, nhờ đó giúp cho nhiều hội viên thoát nghèo và có cuộc sống ổn định, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế-xã hội của xã.

Không chỉ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phát triển kinh tế, Hội Phụ nữ xã còn tích cực triển khai các phong trào của Hội Phụ nữ các cấp như: Xây dựng Câu lạc bộ "5 không, 3 sạch" tại thôn Tập Lá, với 27 hội viên tham gia; duy trì và củng cố các câu lạc bộ: Không sinh con thứ 3, Chồng con không mắc các tệ nạn xã hội, Phụ nữ Raglai không hút thuốc lá và thực hiện hiệu quả các mô hình bảo vệ môi trường như: Mô hình “Sọt rác gia đình”, “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp” tại thôn Đầu Suối A.

Đồng chí Chamaléa Thị Liếm, Phó Bí thư đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Chiến cho biết: Hoạt động của Hội Phụ nữ xã thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của địa phương đến với Nhân dân. Các mô hình và phong trào thi đua do Hội Phụ nữ xã triển khai đã ngày càng phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sức lan tỏa sâu rộng; tổ chức Hội được củng cố và hoạt động ngày càng chất lượng, vững mạnh, nhất là việc huy động hội viên góp sức cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác xóa đói, giảm nghèo và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.