Nữ giáo viên tiêu biểu, tâm huyết với nghề

(NTO) Tốt nghiệp Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, năm 1999, cô giáo Tài Nhất Chuyên (ảnh) về nhận công tác tại Trường PT DTNT tỉnh. Hơn 18 năm gắn bó với nghề, cô không ngừng học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp sư phạm, nâng cao chất lượng dạy học.

Để học sinh (HS) đam mê, học tốt môn Sinh học, trong quá trình giảng dạy, cô giáo Tài Nhất Chuyên luôn chuẩn bị giáo án kỹ càng. Trong mỗi tiết học, cô giáo thường liên hệ những ví dụ gần gũi, gắn bó với đời sống thực tế tại địa phương, trong đó những loại cây, con “đặc sản” của tỉnh như: táo, nho, tỏi, bò, dê, cừu… thường được cô vận dụng làm ví dụ minh họa cho bài giảng nhằm tạo cảm giác gần gũi, giúp HS nhận thức, liên hệ giải thích được các vấn đề đặt ra. Ngoài ra, để HS hiểu kỹ, nhớ lâu, phát triển năng lực quan sát, cô giáo Tài Nhất Chuyên còn tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học trực quan; quan tâm, nắm bắt tâm tư, năng lực của từng HS để đưa ra câu hỏi phù hợp; khuyến khích các em tham gia tương tác, tạo không khí học tập thoải mái, yêu thích, đam mê học tập. Với những HS yếu kém, chậm tiếp thu, cô giáo Tài Nhất Chuyên dành thời gian quan tâm, động viên, giảng giải lại để các em hiểu bài, xóa bỏ tâm lý tự ti, mặc cảm… Nhờ vậy, HS do cô giảng dạy có nhiều tiến bộ trong học tập. Riêng trong kỳ thi THPT quốc gia 2017, môn Sinh học do cô giáo phụ trách giảng dạy, ôn luyện có 68,4% HS dự thi đạt từ 5 điểm trở lên, cao hơn 26,7% so với bình quân toàn tỉnh (41,7%) và xếp vị trí thứ nhất trong tổng số các trường THPT có HS tham gia dự thi.

 
Cô giáo Tài Nhất Chuyên - Nữ giáo viên tiêu biểu, tâm huyết với nghề. Ảnh: Phạm Lâm

Học tập Bác Hồ ở tinh thần làm việc tích cực, trách nhiệm, những năm học qua, cô giáo Tài Nhất Chuyên không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao hiệu quả giảng dạy. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ chuyên môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, cô giáo Tài Nhất Chuyên chủ động thực hiện và khuyến khích tổ viên đề cao tinh thần thực hành tiết kiệm, đấu tranh chống tham nhũng; thực hiện tốt các phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực”, “Dạy tốt, học tốt”… Cô nghiên cứu, triển khai cách thức quản lý, chủ đề sinh hoạt tổ nền nếp, hiệu quả; khuyến khích tổ viên đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phù hợp, tăng cường sử dụng thiết bị dạy học trực quan, tích hợp liên môn trong giảng dạy, khuyến khích HS phát biểu ý kiến… Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, tạo không khí học tập sôi nổi, thoải mái, giúp HS bồi dưỡng niềm đam mê với các môn học, tiếp thu bài nhanh và hiệu quả hơn.

Với những nỗ lực, phấn đấu trong nghề, năm 2005, cô giáo Tài Nhất Chuyên vinh dự được kết nạp vào Đảng. Trong những năm học qua, cô đã 7 lần đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 2 lần đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Năm học 2013-2014, cô đoạt giải Ba cấp tỉnh cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học” với liên môn Sinh học, Địa lý, xã hội trong bài giảng “Các đặc trưng cơ bản của quần thể” (Sinh học lớp 12); được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học. Năm học 2016-2017, cô tiếp tục đoạt giải Ba cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học”, với liên môn Sinh học, Công nghệ trong bài giảng “Bệnh truyền nhiễm” (Sinh học lớp 10). Đặc biệt, với uy tín và kinh nghiệm giảng dạy của mình, cô giáo Tài Nhất Chuyên còn vinh dự được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo mời làm giám khảo môn Sinh học trong Hội thi Giáo viên THCS dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2014-2015 và Hội thi Giáo viên THPT dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2015-2016.

Thầy giáo Đàng Quang Linh, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường PT DTNT tỉnh, nhận xét: Cô giáo Tài Nhất Chuyên là một giáo viên, đảng viên, tổ trưởng chuyên môn gương mẫu, có năng lực chuyên môn, quản lý giỏi. Năm học 2016-2017, cô giáo Tài Nhất Chuyên được Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận là Chiến sĩ thi đua cơ sở. Cô có đạo đức, tác phong làm việc chuẩn mực, nhiệt tình và tham gia có hiệu quả các hoạt động của trường, của ngành, được đồng nghiệp, phụ huynh, HS tin yêu, quý mến.