Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 22-8, Trường Chính trị tỉnh tổ chức khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khóa 51. Tham gia lớp học có 70 cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn của các cơ quan, sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Trong thời gian học tập, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; hệ thống chính trị và quản lý hành chính nhà nước; kỹ năng lãnh đạo, quản lý và nghiệp vụ công tác Đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng – an ninh trong tình hình mới… 

Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính hệ đào tạo không tập trung khóa 51. Ảnh: Trần Phương

► Ngày 22-8, Chi đoàn Cụm thi đua số 4 - Công an tỉnh phối hợp với Xã đoàn Phước Hữu (Ninh Phước) trao 30 suất quà (mỗi suất trị giá 100 nghìn đồng) cho các em học sinh vượt khó, học giỏi; 12 suất quà cho gia đình chính sách (mỗi suất trị giá 200 nghìn đồng) và 2 suất quà cho cán bộ công an xã đã nghỉ hưu, trị giá 300 ngàn đồng. Ngoài ra, Đoàn còn tặng 2 thùng thuốc cho Trạm Y tế xã Phước Hữu để cấp miễn phí cho 100 hộ nghèo trên địa bàn.

► Ngày 22-8, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch vườn cho hơn 50 nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước). Theo đó, các học viên được truyền đạt một số kiến thức cơ bản như: Tổng quan về hoạt động du lịch Việt Nam và hoạt động du lịch của tỉnh Ninh Thuận; vai trò của người dân trong hoạt động du lịch sinh thái cộng đồng; văn hóa giao tiếp, ứng xử trong du lịch sinh thái miệt vườn. Đồng thời, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay của trang trại nho Ba Mọi; cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu và mật nho Thiên Thảo… 

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về phát triển du lịch vườn cho nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước). Ảnh: Kim Thanh