Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã Hộ Hải và xã Phước Vinh

(NTO) Ngày 16-8, đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả khảo sát tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã Hộ Hải (Ninh Hải) và xã Phước Vinh (Ninh Phước).

 

 
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Bạch Thương

Theo báo cáo của Đoàn công tác liên ngành, từ năm 2015 đến nay, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 2 xã Hộ Hải và Phước Vinh cơ bản được giữ vững, ổn định. Qua khảo sát, đánh giá cho thấy Đảng bộ, chính quyền tại 2 xã quan tâm đến công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương; thường xuyên đổi mới, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng gắn với xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, chú trọng giải quyết những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Ban Chỉ đạo ở 2 xã đã tham mưu, đề xuất cho Đảng ủy, UBND các nghị quyết, chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào TDBVANTQ phù hợp với đặc điểm, tình hình địa phương. Đồng bào giáo dân đồng thuận và cam kết tham gia đóng góp công sức để xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, xây dựng giáo xứ bình yên.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Đoàn công tác liên ngành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo tại 2 xã Hộ Hải và Phước Vinh. Theo đó tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đồng bào giáo dân tham gia bảo đảm ANTT tại địa phương, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; hướng dẫn ký kết liên tịch, liên ngành giữa CA với các đoàn thể của xã về thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu đặc điểm, tình hình địa phương, hướng dẫn xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; mô hình “Xứ đạo bình yên” tại các xã.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả triển khai mô hình xây dựng vùng đồng bào Công giáo an toàn về ANTT tại 2 xã đã tạo ra môi trường bình yên cho bà con giáo dân ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí lưu ý một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện, trong đó nhấn mạnh trước hết là phải đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của xã hội, giáo dân và phải có sự vào cuộc đồng bộ, trách nhiệm, hiệu quả của hệ thống chính trị xã. Ban chỉ đạo huyện, xã phải lắng nghe, giải quyết kịp thời kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; xây dựng mới và nhân rộng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT hiệu quả; đặc biệt là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống bà con giáo dân.