Ủy ban MTTQVN tỉnh: Giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở

(NTO) Ngày 16-8, Đoàn giám sát do đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Lâm Sơn (Ninh Sơn) về kết quả thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở giai đoạn 2007–2017.

Thời gian qua, việc thực hiện QCDC cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 trên địa bàn xã được đẩy mạnh. Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân đều được phổ biến, triển khai và thực hiện có hiệu quả, đảm bảo quyền làm chủ của Nhân dân được phát huy trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Việc triển khai các chương trình, dự án, các chính sách an sinh xã hội; xây dựng, bổ sung hương ước, quy ước của thôn; vấn đề xây dựng nông thôn mới... được địa phương công khai, dân chủ bàn bạc trên cơ sở thống nhất ý kiến của người dân trước khi tổ chức thực hiện. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, nhân dân được tạo điều kiện tham gia giám sát các hoạt động của chính quyền cơ sở, phản ánh ý kiến thông qua các cuộc họp thôn, các đợt tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp… Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có sự chuyển biến, các thôn đều thành lập tổ hòa giải, phát huy vai trò tự quản của Nhân dân trong việc giải quyết các tranh chấp phát sinh trong cộng đồng; các nội dung thắc mắc, phản ánh đều được hướng dẫn, xử lý kịp thời theo quy định. Trên tinh thần "Nhà nước và Nhân dân cùng làm" trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới, đến nay đã đầu tư xây dựng 8 công trình đường bê tông, với chiều dài hơn 4.000m, tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng....

Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh phát biểu  tại buổi giám sát.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận những kết quả mà Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã Lâm Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cần tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức thiết thực để đưa Quy chế dân chủ đến mọi người dân; tăng cường công tác đối thoại với Nhân dân; tiếp tục đẩy mạnh việc công khai, minh bạch các chế độ, chính sách có liên quan đến đời sống của nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của Nhân dân...

Trước đó, Đoàn giám sát đã đi kiểm tra và lấy phiếu khảo sát ý kiến của người dân về thực hiện QCDC cơ sở ở hai thôn Lâm Hòa và Lâm Bình.