Chị Nguyễn Lê Anh Thư “Nữ thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu” làm theo Bác

(NTO) Bằng lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, thời gian qua, chị Nguyễn Lê Anh Thư, Bí thư Đoàn phường Đài Sơn (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) luôn gương mẫu, phát huy tốt vai trò của một “thủ lĩnh” thanh niên, đưa Đoàn phường trở thành điểm sáng, dẫn đầu các phong trào thanh niên của thành phố.

Với vai trò là Bí thư, chị Anh Thư cùng với Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên phường, chú trọng công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN); nâng cao nhận thức, ý thức của ĐV-TN trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và tham gia tích cực phong trào hoạt động của Đoàn. Thấm nhuần lời dạy của Bác “Cán bộ nào, phong trào ấy”, chị luôn ý thức được vai trò, trọng trách của bản thân trong việc vận động, tập hợp ĐV-TN; chủ động đề ra các hoạt động Đoàn phù hợp với tình hình thực tế cơ sở, đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Chị Nguyễn Lê Anh Thư “Nữ thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu” làm theo Bác.

Chị luôn trăn trở làm sao để giúp ĐV-TN hứng thú và tự nguyện tham gia các phong trào Đoàn, từng bước xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Từ suy nghĩ đó, chị luôn quan niệm mình phải thật sự gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, ĐV-TN mới thực sự tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động vào phong trào Đoàn các cấp phát động. Bên cạnh đó, chị cùng Ban Chấp hành Đoàn dành nhiều thời gian gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của TN ở từng khu dân cư, từng chi đoàn ở cơ sở. Nhờ vậy, phong trào Đoàn như: “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp”… đều thu hút ĐV-TN tham gia nhiệt tình. Để từng bước giải quyết việc làm cho ĐV-TN, chị Anh Thư phát động thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế. Đơn cử như mô hình nuôi chim yến, mô hình bán hàng điện tử, cho thuê trang phục biểu diễn, áo dài... Đến nay, hầu hết các mô hình đều hoạt động hiệu quả, mang lại thu nhập từ 500.000-1.000.000 đồng/người/tháng, giúp ĐV-TN có thêm thu nhập. Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, ĐV-TN còn xung kích tham gia các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, vì an sinh xã hội… Học tập Bác tinh thần “Tương thân, tương ái” sống vì mọi người, Chi đoàn duy trì thực hiện phát cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ninh Hải. Sau hơn 2 năm thành lập, đến nay, ĐV-TN thực hiện trên 16.000 suất cơm từ thiện, góp phần chia sẻ khó khăn cho các bệnh nhân nghèo. Nhận đỡ đầu 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với kinh phí gần 14 triệu đồng. Chị Anh Thư luôn phát huy tính tiền phong trong các phong trào tình nguyện, vì cuộc sống cộng đồng, tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường, bóc tách quảng cáo, rao vặt trái phép, xóa các điểm tập kết rác không đúng quy định; trồng và bảo vệ 100 cây xanh trên các tuyến đường, công viên trên địa bàn phường.

Với sự nhiệt huyết của mình, chị Anh Thư đã dẫn dắt Chi đoàn phường Đài Sơn đạt nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi. Chị vinh dự nhận được nhiều bằng khen, giấy khen do các cấp Đoàn trao tặng. Năm 2016, chị được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tuyên dương “Nữ thủ lĩnh thanh niên tiêu biểu”. Chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình công tác, chị cho biết: Để xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh thì cán bộ Đoàn là nòng cốt cho mọi phong trào. Đối với ĐV-TN không thể dùng mệnh lệnh áp đặt mà phải bằng chính tấm gương của người thủ lĩnh trong tất cả các hoạt động. Với suy nghĩ đó, tôi luôn ý thức học tập Bác từ những điều giản dị hàng ngày, không ngừng rèn luyện, từng bước hoàn thiện mình để ĐV-TN noi theo.

Đồng chí Phạm Lộc, Bí thư Đảng ủy phường Đài Sơn, nhận xét: Với tinh thần năng nổ, nhiệt tình với công việc, thời gian qua, chị Nguyễn Lê Anh Thư luôn tích cực tham mưu, đề xuất xây dựng nhiều mô hình, hoạt động hiệu quả, nhằm tạo cho ĐV-TN lối sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào Đoàn tại địa phương ngày càng vững mạnh. Đặc biệt trong phong trào “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” bằng những việc làm ý nghĩa, Anh Thư luôn gương mẫu, hăng hái, đi đầu, xứng đáng là tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.