Xã Bắc Sơn: Đẩy mạnh các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự

(NTO) Những năm qua, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc) đã thực hiện nhiều biện pháp, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT). Nhờ vậy, tình hình ANTT có nhiều chuyển biến tích cực, các vụ đánh nhau gây rối, trộm cắp giảm hẳn.

Xã Bắc Sơn có gần 2.000 hộ, với hơn 9.000 nhân khẩu, phần đông là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Theo anh Thuận Ngọc Bâu, Trưởng Công an xã, trước đây địa bàn thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp, đánh nhau gây rối, ảnh hưởng đến tình hình ANTT ở địa phương.

Lực lượng Công an xã thường xuyên tuần tra, thu giữ phương tiện vi phạm.

Để hạn chế các vụ việc xảy ra, Công an huyện đã điều tổ công tác ANTT thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an xã tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, nắm danh sách các đối tượng vi phạm, có dấu hiệu vi phạm để quản lý, theo dõi, kịp thời ngăn chặn khi có hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời, Công an xã tăng cường thông báo trong cuộc họp dân, trên hệ thống loa đài các thôn về tình hình hoạt động, phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm để người dân cảnh giác. Khi thấy các đối tượng khả nghi, lạ mặt trong thôn thì báo với chính quyền. Một trong những biện pháp góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương là các mô hình tự quản về ANTT. Tại xã có 3 mô hình: 22 tổ nhân dân tự quản với 47 thành viên; 12 tộc họ tự quản, 1 tổ hợp tác chăn nuôi đảm bảo về ANTT. Nhìn chung, các mô hình này đều phát huy hiệu quả trong việc tuyên truyền pháp luật và vận động người thân, thành viên trong tổ không vi phạm pháp luật. Đồng thời, những người có uy tín trong tổ đều là thành viên hòa giải, góp phần hòa giải các mâu thuẫn tại nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, các hội, đoàn thể đã xây dựng nhiều mô hình về ANTT như: “Câu lạc bộ chồng con không vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội” của Hội Phụ nữ; mô hình “Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới” của Hội Cựu chiến binh… góp phần đảm bảo ANTT ở địa phương.

Nhờ thực hiện quyết liệt các biện pháp, nên tình hình ANTT tại địa phương dần ổn định. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 5 vụ liên quan đến ANTT, giảm 3 vụ so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là không xảy ra trộm cắp; Công an xã đã gọi hỏi, răn đe, cho ký cam kết 61 đối tượng, đang quản lý 24 người mãn hạn tù.

Trong thời gian tới, để ổn định tình hình ANTT, lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuần tra trên các tuyến đường nội thôn; xây dựng mô hình “Bóng điện an ninh” để hạn chế hoạt động tội phạm trộm cắp, gây rối. Đồng thời, xã tiếp tục duy trì, củng cố, phát huy hiệu quả về các mô hình tộc họ tự quản về ANTT…