Tuổi trẻ Ninh Hải phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong xây dựng quê hương

(NTO) Trong những năm qua, bên cạnh việc tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh, Huyện đoàn Ninh Hải đã tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn. Phát huy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế-xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ đó tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN) được cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Nguyễn Phan Thành Phong, Bí thư Huyện đoàn Ninh Hải cho biết: Toàn huyện có 13 Đoàn Thanh niên cơ sở và 21 chi đoàn trực thuộc, với trên 3.100 đoàn viên. Thời gian qua, các cấp bộ Đoàn luôn chú trọng tổ chức thực hiện có hiệu quả 2 phong trào: “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Đây là một trong những phương thức tập hợp, giáo dục ĐV-TN hiệu quả và là môi trường để tuổi trẻ rèn luyện, cống hiến, thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với cộng đồng, xã hội.

Lực lượng ĐV-TN tham gia làm đường bê-tông nông thôn tại xã Xuân Hải.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, thông qua phong trào “Tuổi trẻ Ninh Hải chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động trong Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện chi viện hè, Ngày thứ Bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều công trình thanh niên cấp huyện, tiêu biểu là 5 công trình thắp sáng đường quê, đóng góp hơn 550 ngày công thực hiện 8 tuyến đường bê-tông nông thôn, hỗ trợ xây dựng 8 căn nhà nhân ái, trồng và chăm sóc hơn 10.000 cây xanh, đảm nhận 18 tuyến đường thanh niên tự quản xanh-sạch-đẹp...

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, chung tay vì cộng đồng, các cấp bộ Đoàn đã tặng trên 250 suất quà, trị giá gần 100 triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 285 suất học bổng, với tổng giá trị trên 170 triệu đồng, tặng trên 1.200 suất quà, với trên 400 triệu đồng, 127 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; đồng thời, tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.639 lượt bệnh nhân, với tổng số tiền 296,3 triệu đồng; vận động ĐV-TN tham gia hiến 368 đơn vị máu. Cùng với việc nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐV-TN, Ban Thường vụ Huyện đoàn Ninh Hải còn chú trọng triển khai sâu rộng và thực hiện có hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Từ năm 2012 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 17 lớp chuyển giao khoa học-kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 3.500 lượt đoàn viên; hỗ trợ 120 ĐV-TN thực hiện các mô hình kinh tế, với số tiền trên 500 triệu đồng; giúp cho trên 257 ĐV-TN được tiếp cận với nguồn vốn giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, với số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Qua đó, xuất hiện nhiều mô hình phát triển kinh tế đạt hiệu quả như: Tổ vần đổi công, nuôi dê sinh sản, nuôi bò vỗ béo, mô hình nuôi cá nước ngọt, trồng măng tây xanh, trồng nho theo hướng VietGAP, mô hình nuôi cá bóp, ốc hương… Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn còn phối hợp tổ chức 20 cuộc tuyên truyền, vận động học nghề, giới thiệu việc làm cho hơn 3.100 thanh niên; tổ chức 12 buổi tư vấn nghề cho hơn 5.000 học sinh.

Theo đồng chí Nguyễn Phan Thành Phong, các phong trào hành động cách mạng của Đoàn đã thu hút đông đảo ĐV-TN tham gia và trở thành nét nổi bật trong công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của địa phương. Trong thời gian tới, Huyện đoàn tiếp tục duy trì hiệu quả các hoạt động xung kích phát triển kinh tế-xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đẩy mạnh phong trào lập thân, lập nghiệp trong ĐV-TN, qua đó xứng đáng là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương.