Hàn Quốc, Mỹ phối hợp trong cách tiếp cận về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho June-hyuck (Chô Chun Hiếc) ngày 1-8 thông báo nước này và Mỹ đang phối hợp chặt chẽ về cách tiếp cận đối với Triều Tiên trên cơ sở của nhận thức chung về tính cấp bách của việc đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bình Nhưỡng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Cho June-hyuck nhấn mạnh hơn bao giờ hết, các chính phủ Hàn Quốc và Mỹ đang phối hợp về mọi vấn đề và ở mọi cấp độ liên quan đến Triều Tiên và vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng trên cơ sở nhận thức chung về tính nghiêm trọng và cấp bách của các vấn đề này. Đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm thông qua điện đàm và hội họp giữa các quan chức ngoại giao Hàn Quốc và Mỹ, hai nước đã có các cuộc thảo luận chuyên sâu về các biện pháp đối phó với “những hành vi khiêu khích chiến lược” của Triều Tiên, trong đó có các vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều quan ngại rằng Hàn Quốc có thể bị gạt ra khỏi những cuộc thảo luận do Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt về cách giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Ông Cho June-hyuck khẳng định Hàn Quốc và Triều Tiên sẽ tiếp tục tìm kiếm các cuộc thảo luận cần thiết với Mỹ ở “những phương thức đa dạng” nhân dịp diễn ra Hội nghị Bộ trưởng ngoại giao ASEAN và các hội nghị liên quan dự kiến vào đầu tuần tới tại Philippines.

Cùng ngày, các đảng đối lập ở Hàn Quốc đã tăng cường chỉ trích việc Tổng thống Moon Jae-in (Mun Chê In) theo đuổi chính sách đối thoại và hòa hợp với Triều Tiên trong bối cảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mới đây của Bình Nhưỡng đưa vấn đề an ninh trở thành trọng tâm của cuộc tranh luận chính trị tại đây. Đáp lại, đảng Dân chủ cầm quyền lên tiếng bảo vệ Tổng thống Moon bằng tuyên bố chính phủ sẽ duy trì cách tiếp cận vừa đối thoại, vừa gây áp lực trong khi sẽ đối phó mạnh mẽ với các hành động khiêu khích của Triều Tiên.

Trước đó, Triều Tiên xác nhận đã phóng thử thành công lửa Hwasong-14 vào đêm 28-7. Đây là vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa liên tiếp thứ hai của Triều Tiên.

Theo TTXVN