Ninh Phước: Thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”

(NTO) Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Ninh Phước luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những người có công với nước đã cống hiến xương máu vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

 
Bà Hà Thị Nhỏ, thôn Từ Tâm 1, xã Phước Hải (Ninh Phước) thuộc diện gia đình có công với cách mạng 
được tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở. Ảnh: T.Q

Toàn huyện Ninh Phước hiện có 3.187 đối tượng có công với nước, trong đó có 174 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1.078 liệt sĩ, 349 thương binh, 64 bệnh binh, 248 người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày... Để thực hiện tốt công tác chăm lo người có công, ngoài những chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, hằng năm, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện còn tổ chức triển khai thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo điều kiện giúp các đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định. Theo đó, huyện tập trung thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp chính sách đối với người có công kịp thời, đầy đủ. Hằng năm, tổ chức điều dưỡng tại nhà và điều dưỡng tập trung tại Trung tâm Điều dưỡng người có công cho 104 đối tượng; 100% đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với đó, huyện cũng đã phối hợp với các cấp, ngành rà soát hướng dẫn lập hồ sơ giải quyết trợ cấp theo Quyết định 290/TTg và 142/TTG của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với người có công với nước.

Huyện đã tổ chức tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng, xã hội cùng với Nhà nước quan tâm chăm lo vật chất, tinh thần đối với người có công với nước. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, toàn huyện đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được trên 400 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện hỗ trợ các địa phương tu sửa đài liệt sĩ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công vào cách dịp lễ, tết, ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7)...Ngoài ra, từ năm 2016 đến nay, huyện đã xây mới 6 nhà, sửa chữa 44 căn nhà theo quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với số tiền 1,6 tỷ đồng. Qua đó, giúp các hộ gia đình chính sách có điều kiện cải thiện về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đón chúng tôi trong căn nhà mới, bà Lê Thị Sắng, ở thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận gia đình có công cách mạng không giấu được niềm vui: Được sự quan tâm của Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương, gia đình được hỗ trợ 40 triệu đồng xây mới căn nhà thay thế căn nhà đã xuống cấp. Đây là nguồn động viên lớn lao đối với gia đình. Giờ có nhà mới, gia đình an tâm phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

 
Gia đình bệnh binh Lê Thị Sáng (thôn Hiệp Hòa, xã Phước Thuận) vui mừng bên căn nhà mới.

Ngoài những hoạt động thiết thực trên, huyện Ninh Phước còn tạo điều kiện cho các đối tượng chính sách vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Đến nay, 100% gia đình có công được tạo điều kiện vay vốn, đào tạo nghề, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Cùng với đó, chế độ đãi ngộ cho con em các đối tượng chính sách đang theo học ở các trường được giải quyết kịp thời, giúp các em có điều kiện học tập tốt. Đến nay, trên 95% gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống chung của người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thường, Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước, cho biết: Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ, huyện Ninh Phước đang tích cực thực hiện tốt nhiều hoạt động như: thăm, tặng quà, tổ chức thắp nên tri ân tại Đài liệt sỹ huyện và các xã, đưa các gia đình viếng Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh và Nghĩa trang Liệt sĩ tình Bình Thuận... Thời gian tới, ngoài việc tiếp tục triển khai vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công với nước; tập trung rà soát, giải quyết hồ sơ cho các đối tượng thuộc diện chính sách để đảm bảo quyền lợi cho người có công; tạo điều kiện cho các hộ gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.