Việt Nam đạt kết quả cao nhất trong lịch sử thi Olympic Toán quốc tế

Tại kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 tổ chức ở Brazil, đoàn Việt Nam giành vị trí thứ 3 thế giới. Đây cũng là kết quả cao nhất của các học sinh Việt Nam sau 43 lần dự kỳ thi này.

Đoàn học sinh Việt Nam dự kỳ thi IMO lần thứ 58

Đêm 21/7 tại Brazil, Ban Tổ chức kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 năm 2017 (IMO 2017) đã công bố kết quả chính thức kỳ thi.

Đội tuyển quốc gia Việt Nam gồm 6 học sinh dự thi đã giành được 4 Huy chương Vàng, một Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng.

Các học sinh đoạt Huy chương Vàng là Hoàng Hữu Quốc Huy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Bà Rịa-Vũng Tàu); Lê Quang Dũng, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa); Nguyễn Cảnh Hoàng, lớp 12, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An); Phan Nhật Duy, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Hà Tĩnh (Hà Tĩnh).

Em Phạm Nam Khánh, học sinh lớp 11, Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam (Hà Nội) giành Huy chương Bạc.

Huy chương Đồng thuộc về em Đỗ Văn Quyết, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc (Vĩnh Phúc).

Đặc biệt, trong kỳ thi này, các học sinh Việt Nam đoạt huy chương đều đạt mức điểm cao nên xếp hạng toàn đoàn, Việt Nam ở vị trí thứ 3 Hàn Quốc, Trung Quốc.

Đây cũng là kết quả cao nhất trong lịch sử 43 lần dự thi Olympic Toán quốc tế của đoàn học sinh Việt Nam (năm 1999 và 2007 Việt Nam cũng xếp thứ 3 thế giới nhưng lần này số Huy chương Vàng nhiều hơn).

Kỳ thi Olympic Toán học quốc tế lần thứ 58 có 600 thí sinh từ 112 nước và vùng lãnh thổ dự thi.

Nguồn www.chinhphu.vn