Tôn vinh 14 gia đình văn hóa tiêu biểu

(NTO) Ngày 28- 6, Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Hội Người Cao tuổi, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức lễ tôn vinh 14 gia đình văn hóa tiêu biểu đến từ các huyện trên địa bàn tỉnh, nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28- 6.

Những năm qua, công tác vinh danh các gia đình tiêu biểu luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm. Đây là nhân tố góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ xã hội. 14 gia đình được vinh danh trong đợt này là những gia đình đã vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi; gia đình hiếu học; gia đình trẻ hạnh phúc; gia đình nhiều thế hệ chung sống hòa thuận, gương mẫu chăm sóc người cao tuổi và giáo dục trẻ em, có nhiều hoạt động xã hội, từ thiện…

Các gia đình đón nhận Danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu

Dịp này, Ban tổ chức cũng trao giấy khen cho 14 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và 5 không 3 sạch. Chính sự thành công của các mô hình này đã góp phần không nhỏ trong việc đầy lùi tình trạng bạo lực gia đình, nâng số gia đình đạt danh hiệu văn hóa hằng năm tại các địa phương tăng nhanh.

Ban tổ chức trao giấy khen cho 14 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình và 5 không 3 sạch

Ngoài ra, xung quanh hoạt động Ngày gia đình Việt Nam, các đơn vị, hộ gia đình còn tổ chức Hội thi ẩm thực với chủ đề “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”. Tham dự Hội thi có 7 gia đình đến từ 7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, 2 gia đình đến từ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Người Cao tuổi tỉnh. Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho hộ gia đình đến từ huyện Ninh Hải, giải nhì thuộc về hộ gia đình ở huyện Bác Ái, giải ba thuộc về đại diện hộ gia đình thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Phần thuyết trình của đại diện hộ gia đình Hội Người Cao tuổi trong phần thi ẩm thực