Khoảnh khắc và Sự kiện 24-6

1. Trong nước

* Ngày 24 đến 29-6-1959: Tổng thống Indonesia Sukarno thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp ra tận sân bay đón Tổng thống Sukarno, hướng dẫn khách quý đến thăm: Viện Bảo tàng cách mạng Việt Nam (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia); Nhà máy cơ khí Hà Nội…

Đáp lại tình cảm của Bác và nhân dân Việt Nam, Tổng thống Sukarno khẳng định: Với tình thương yêu nhau mãi mãi, chúng ta cùng đi đến mục đích chung: thống nhất, độc lập, hòa bình.

Kế thừa và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống trên nền tảng tình bạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Indonesia đã và đang không ngừng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

* Ngày 24-6-1967: Việt Nam-Campuchia thiết lập quan hệ ngoại giao.

Với phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”, trong những năm qua, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực, mang lại hiệu quả thiết thực. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn các cấp.

Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Campuchia (sau Thái Lan, Trung Quốc). Năm 2016, kim ngạch thương mại hai nước đạt trên 2,9 tỷ USD. Quý I-2017, kim ngạch thương mại hai nước ước đạt 936 triệu USD (tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2016). Hai nước phấn đấu nâng kim ngạch song phương lên 5 tỷ USD trong thời gian sớm nhất. Việt Nam có 190 dự án đầu tư sang Campuchia và Campuchia có 18 dự án đầu tư vào Việt Nam.

2. Thế giới

* Ngày 24-6-2005: Nhật Bản thử nghiệm tàu hỏa siêu tốc nhanh nhất thế giới.

Công ty Tàu hỏa Đông Nhật Bản (JR) đã vận hành thử nghiệm một loại tàu hỏa siêu tốc chạy nhanh nhất thế giới có tốc độ trung bình 360 km/h và có thể đạt tốc độ tối đa 405km/h. 

Loại tàu hoả siêu tốc này có 8 toa và được thiết kế đặc biệt với toa thứ nhất có đuôi hình tròn trong khi toa cuối có đuôi hình dáng thuôn nhọn. Tàu được trang bị một hệ thống phanh sử dụng sức cản không khí với tấm chắn hình bán nguyệt được hạ xuống từ nóc tàu trong trường hợp xảy ra động đất hay các sự cố khẩn cấp khác. 

Sau quá trình thử nghiệm, loại tàu siêu tốc mới này được đưa vào sử dụng phổ biến vào năm 2011. 

* Ngày 24-6-2009: Tổ chức Sự lựa chọn Bolivar cho châu Mỹ đổi tên thành Liên minh Bolivar cho châu Mỹ.

Tại Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Tổ chức “Sự lựa chọn Bolivia cho châu Mỹ” (ALBA) đã quyết định đổi tên tổ chức thành “Liên minh Bolivia cho châu Mỹ” và vẫn giữ nguyên tên viết tắt ALBA là cơ chế hợp tác với ưu tiên chống đói nghèo và thúc đẩy hội nhập kinh tế, xã hội, chính trị giữa các nước Mỹ Latinh và Caribe do Venezuela và Cuba khởi xướng năm 2004, như một sự lựa chọn thay thế Khu vực thương mại tự do châu Mỹ (FTAA) do Mỹ đề xuất.

Hiện, ALBA gồm 11 nước thành viên, với diện tích 3 triệu km2 (chiếm 1% tổng diện tích Mỹ Latinh), dân số khoảng 74 triệu dân, trong đó 47% trong độ tuổi lao động, GDP toàn khối khoảng 350 tỷ USD.

Theo TTXVN