Xét xử hai đối tượng trộm bò chuyên nghiệp

(NTO) Ngày 22-6, tại UBND xã Quảng Sơn, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo Cao Ngọc Châu (SN 1969, ngụ tại xã An Hải, Ninh Phước) và Đỗ Thị Quyên (SN 1966, ngụ tại xã Phước Diêm, Thuận Nam) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 17-2-2017, Châu điều kiển xe máy chở Quyên từ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đến Ninh Sơn để trộm cắp bò. Khi đến khu vực nghĩa trang thôn Hạnh Trí 2, xã Quảng Sơn, Châu thấy một con bò cái đang cột ở gốc cây nhưng không có người trông giữ nên dừng xe để Quyên đứng cảnh giới và dắt bò vào rừng xẻ thịt. Lúc đó, một người dân thôn Hạnh Trí 2 đến trông coi bò phát hiện và truy hô, Châu và Quyên bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra của Công an huyện Ninh Sơn, hai đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ trộm cắp bò tại địa phương với tổng số tài sản trộm cắp là 98 triệu đồng. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Cao Ngọc Châu 7 năm tù giam, Đỗ Thị Quyên 5 năm tù giam và yêu cầu bồi thường cho các bị hại số tiền 89 triệu đồng.