Bế mạc Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017

(NTO) Ngày 18-6, tại Nhà thi đấu Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên tỉnh, Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017 chính thức khép lại với các trận bóng chung kết ở 3 nội dung thi đấu: Đơn nam nâng cao, Đơn nam phong trào, Đôi nam phong trào.

Dự lễ bế mạc có các đồng chí: Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Huỳnh Thế Kỳ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh. Đại diện các nhà tài trợ: Ông Phạm Ngọc Hòa, Giám đốc Truyền thông đối ngoại Prudential Việt Nam tại miền Trung; Nguyễn Xuân Hân, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận.

Sau ba ngày thi đấu sôi nổi, kịch tính, Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận đã chính thức kết thúc. Hơn 160 VĐV của 26 đơn vị, CLB bóng bàn trong tỉnh đã đem đến cho khán giả 204 trận bóng hấp dẫn và kịch tính. Phát biểu tổng kết giải, đồng chí Lê Xuân Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận, Phó trưởng Ban tổ chức giải nhấn mạnh: Sau 3 ngày thi đấu với chất lượng chuyên môn cao, căng thẳng, nhiều cung bậc cảm xúc, Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017 đã thực sự là sân chơi thi đấu hấp dẫn của các VĐV phong trào, VĐV chuyên nghiệp, đáp ứng được kỳ vọng và thưởng thức của người hâm mộ bóng bàn trong tỉnh.

  
Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đồng đội nam.
 
 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đơn nam nâng cao.
 
 
Đồng chí Huỳnh Thế Kỳ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh
trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đơn nữ nâng cao.
 
 
Ông Phạm Ngọc Hòa, Giám đốc Truyền thông đối ngoại Prudential Việt Nam
tại miền Trung trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đơn nam phong trào.

Kết quả từng nội dung như sau:

Nội dung Đồng đội nam: Giải Nhất: Đội UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, gồm cúp và tiền thưởng 2.000.000 đồng; giải Nhì: Đội Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm cúp và tiền thưởng 1.500.000 đồng; giải Ba: Đội CLB Bóng bàn Co.opMart Thanh Hà, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

Nội dung Đôi nam: Giải Nhất: VĐV Trường Hùng-Hoài Bảo, CLB bóng bàn Phụ Lão, gồm cúp và tiền thưởng 2.000.000 đồng; giải Nhì: VĐV Minh Triết-Hoàng Hữu, CLB bóng bàn Thanh niên, gồm cúp và tiền thưởng 1.500.000 đồng; giải Ba: VĐV Hồng Thái-Chí Long, CLB bóng bàn Co.opMart Thanh Hà, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng.

Nội dung Đơn nam phong trào: Giải Nhất: VĐV Ngọc Huy, CLB bóng bàn 100 Lê Lợi, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng; giải Nhì: VĐV Nghiệp Mỹ, CLB bóng bàn 100 Lê Lợi, gồm cúp và tiền thưởng 800.000 đồng; giải Ba: VĐV Xuân Việt, Trường Cao đẳng Nghề, gồm cúp và tiền thưởng 600.000 đồng.

Nội dung Đơn nữ phong trào: Giải Nhất: VĐV Thanh Huyền, CLB Bóng bàn Tháp Chàm, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng; giải Nhì: VĐV Minh Loan, CLB Bóng bàn Tháp Chàm, gồm cúp và tiền thưởng 800.000 đồng; giải Ba: VĐV Nguyễn Thoa, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh, gồm cúp và tiền thưởng 600.000 đồng.

Nội dung Đơn nam nâng cao: Giải Nhất: VĐV Gia Hưng, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng; giải Nhì: VĐV Đăng Khoa, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm cúp và tiền thưởng 800.000 đồng; giải Ba: VĐV Duy Bảo, UBND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, gồm cúp và tiền thưởng 600.000 đồng.

Nội dung Đơn nữ nâng cao: Giải Nhất: VĐV Ngọc Trâm, Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo, gồm cúp và tiền thưởng 1.000.000 đồng; giải Nhì: VĐV Khánh Vy, CLB Bóng bàn 100 Lê Lợi, gồm cúp và tiền thưởng 800.000 đồng; giải Ba: VĐV Thảo Thư, CLB Bóng bàn HĐND tỉnh, gồm cúp và tiền thưởng 600.000 đồng.

Một số hình ảnh tại buổi Bế mạc Giải Bóng bàn truyền thống Báo Ninh Thuận lần thứ XIII năm 2017:

Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận trao cờ lưu niệm
cho Ông Phạm Ngọc Hòa, Giám đốc Truyền thông đối ngoại Prudential Việt Nam tại miền Trung.

Nhà báo Mai Ty, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đôi nam phong trào.
 
 
Ông Nguyễn Xuân Hân, Phó Giám đốc Chi nhánh Xăng dầu Ninh Thuận trao giải Nhất, Nhì, Ba nội dung Đơn nữ phong trào..
 

Các VĐV thi đấu tranh giải Nhất, Nhì, Ba các nội dung.