Đưa kỹ sư ra ngư trường Trường Sa

(NTO) Từ năm 2015 đến nay, Chi cục Thủy sản đã có cách làm mới đó là trực tiếp phân công kỹ sư khai thác thủy sản (KSKTTS) của đơn vị cùng ngư dân trong tỉnh ra đánh bắt, khảo sát, thăm dò ngư trường trên các vùng biển thuộc lãnh hải của nước ta, đặc biệt là ngư trường ở Trường Sa, để về tuyên truyền, vận động ngư dân chuyển đổi nghề khai thác từ đánh bắt gần bờ ra xa bờ.

Anh Nguyễn Thanh Bình, chủ tàu cá NT-90690-TS ở khu phố 2, phường Đông Hải (T.p Phan Rang-Tháp Chàm), vui vẻ nói: Trước đây, tôi đánh bắt gần bờ với nghề lưới rê ba màng, cho thu nhập thấp và bấp bênh. Năm 2015, theo vận động của Chi cục Thủy sản, tàu cá của tôi đã cùng một KSKTTS ra đảo Ba Kè đánh bắt. Sau chuyến đi đánh bắt hơn nửa tháng trên biển được sự phân tích, chỉ dẫn của KSKTTS về ngư trường, hiệu quả đem lại cao. Xa bờ, khai thác nguồn thủy sản phong phú, cho thu nhập cao nên tôi đã quyết định chuyển từ khai thác gần bờ ra xa bờ, với nghề lưới rê đáy và lưới rê rạn. Mỗi chuyến đi khai thác (từ 15 đến 18 ngày), sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi còn lãi từ 70-80 triệu đồng. Còn ông Trần Minh Tuấn, thôn Lạc Tân 1, xã Phước Diêm (Thuận Nam), chủ tàu cá NT-90201-TS, chia sẻ: 3 năm trước tàu cá của ông cùng KSKTTS Nguyễn Quách Trường Thanh, Chi cục Thủy sản ra đảo Đá Lát, đảo Trường Sa để đánh bắt. Trong chuyến đi, anh Thanh đã thông tin cho chúng tôi rất nhiều về ngư trường Trường Sa, kết quả chúng tôi đánh bắt nhiều loại cá có giá trị kinh tế cao như cá mú, đổng, gáy…Sau chuyến đi biển đó, tôi đã chuyển nghề quen thuộc pha xúc gần bờ, sang nghề lưới rê đáy, nghề câu và thường xuyên đi Trường Sa đánh bắt là chính.

Anh Nguyễn Quách Trường Thanh kỹ sư khai thác thủy sản, Chi cục Thủy sản chụp lại những hình ảnh lần đầu tiên vào năm 2015,
khi tàu cá của ông Trần Minh Tuấn đánh bắt được nhiều loài cá mang lại giá trị kinh tế cao ở biển Trường Sa.

Theo anh Nguyễn Quách Trường Thanh, Chi cục Thủy sản, cùng đi với ngư dân, bên cạnh khảo sát, thăm dò ngư trường, các KSKTTS còn chủ động, tích cực hướng dẫn, giúp đỡ ngư dân khai thác hải sản đúng theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng; chia sẻ thông tin ngư trường, thời tiết và trật tự trên biển. Đồng thời, nâng cao ý thức của ngư dân trong việc bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, giữ gìn an ninh trật tự và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương.

Không chỉ đi thăm dò, khảo sát, đánh bắt cùng ngư dân, các KSKTTS còn tham gia, giúp đỡ ngư dân trong công tác tham gia cứu nạn, cứu hộ trên biển. Điển hình, cuối tháng 3-2017, KSKTTS Nguyễn Văn Tiến, Chi cục Thủy sản đã tham gia khảo sát, thăm dò và đánh bắt thủy sản ở ngư trường đảo Đá Lát với tàu cá NT-90738-TS của ông Nguyễn Bá Công (Thuận Nam). Trong quá trình đánh bắt, phát hiện một tàu cá gặp nạn, anh đã cùng với các ngư dân trên tàu và 2 tàu cá của huyện Thuận Nam đang đánh bắt gần khu vực phối hợp cứu được 28 thuyền viên của tàu cá QNg-95302-TS (tỉnh Quảng Ngãi) an toàn tính mạng, khi đang bị sóng đánh chìm tàu, neo đậu tránh bão gần đảo.

Đồng chí Đặng Văn Tín, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản, đánh giá: Đưa KSKTTS ra Trường Sa là cách làm mới, góp phần thay đổi nhận thức của ngư dân từ tập quán khai thác gần bờ lâu nay sang xa bờ. Tính đến nay, đơn vị đã cử KSKTTS đi được 24 chuyến ra Trường Sa, dự tính từ nay đến cuối năm, sẽ tiếp tục cử KSKTTS đi thêm 4 chuyến. Nhiều ngư dân khai thác thủy sản hiệu quả ở Trường Sa đã tự tuyên truyền “miệng” cho nhau, vì vậy lượng tàu đăng ký khai thác ở biển Trường Sa đã tăng lên đáng kể. Tính đến nay, số tàu ra đánh bắt ở khu vực này tăng gấp 30 lần so với thời điểm năm 2015. Hiệu quả mang lại từ việc đánh bắt xa bờ, đã làm cho cách nghĩ của ngư dân về đầu tư tàu có công suất lớn vươn xa đánh bắt ngày càng tăng. Minh chứng, trước năm 2014 tàu có công suất 700 CV như là một “giấc mơ” đối với ngư dân, nhưng nhờ mạnh dạn đầu tư khai thác xa bờ, nhất là từ khi Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản ban hành, đến nay, toàn tỉnh đã có 19 tàu công suất trên 700 CV, trong đó có 1 tàu hơn 1.000 CV, nâng số lượng tàu cá của ngư dân trong tỉnh đến nay trên 2.760 tàu, với tổng công suất hơn 316.230 CV. Ngoài ra, Chi cục Thủy sản đã vận động tàu cá có công suất 90 CV trở lên thành lập các tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập 145 tổ đoàn kết, với 885 tàu cá tham gia. Các tàu cá khi tham gia hoạt động đánh bắt xa bờ còn được hỗ trợ trang bị máy thông tin liên lạc tầm xa, trang bị thiết bị giám sát hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển để thông tin liên lạc với đất liền. Sự hình thành và đẩy mạnh hoạt động các tổ đoàn kết khai thác, đã giúp cho các tàu cá trong tỉnh không những mạnh dạn ra xa đánh bắt hiệu quả trên các vùng biển, mà còn đoàn kết hỗ trợ nhau, góp phần khẳng định chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.