Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi”- lý thú, bổ ích, ý nghĩa

(NTO) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và hướng đến kỷ niệm 13 năm Ngày doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2017), ngày 27-5, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Đảng ủy Khối doanh nghiệp tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ I năm 2017.

 
Các đội tham gia phần thi Sơ cấp cứu.

Đến với hội thi lần này có 8 đội thuộc các đơn vị: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Thuận, Viễn thông Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Cấp nước Ninh Thuận, Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi, Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận, Công ty TNHH May Tiến Thuận, Công ty Điện lực Ninh Thuận. Trải qua 4 phần thi hấp dẫn gồm: Chào hỏi, Kiến thức, Xử lý tình huống, Thực hành sơ cấp cứu, các thí sinh đã thể hiện khả năng, sự am hiểu kiến thức, nhanh nhạy khi hầu hết đều trả lời khá hoàn chỉnh các câu hỏi và phát hiện, xử lý nhanh các tình huống nguy cơ mất ATVSLĐ, cháy nổ, sơ cấp cứu người bị nạn mà Ban tổ chức đưa ra. Lý thú, thu hút sự quan tâm của thí sinh và cổ động viên hơn cả là phần thi kiến thức, bởi phần thi này, các đội phải trả lời câu hỏi có nội dung xoay quanh Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Công đoàn; đồng thời liên hệ thực tiễn thực hiện nội dung đó tại đơn vị. Điều này không chỉ yêu cầu các thí sinh phải chuẩn bị tốt am hiểu về luật, mà còn phải nắm chắc tình hình ATVSLĐ, hoạt động công đoàn nơi công tác. Đặc biệt, phần thi còn có câu hỏi về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Trung Duy đến từ đội Công ty TNHH May Tiến Thuận chia sẻ: Tôi rất vui vì qua hội thi, tôi được trải nghiệm, được thử sức mình ở một sân chơi vô cùng bổ ích. Quan trọng hơn là được học hỏi, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng trong công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ; nhận thức hơn về vai trò, nhiệm vụ, mối liên hệ mật thiết giữa tổ chức công đoàn và người lao động. Điều này rất hữu ích cho một an toàn vệ sinh viên, đoàn viên công đoàn như tôi. Ý nghĩa hơn, qua các câu hỏi về Bác, chúng tôi còn được tìm hiểu nhiều hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, từ đó liên hệ với bản thân, học tập Bác về tác phong, rèn luyện tính kỷ luật để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, bảo đảm ATVSLĐ, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất.

Qua một ngày tranh tài sôi nổi, hội thi đã thành công tốt đẹp. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội Công ty Điện lực Ninh Thuận; giải Nhì: Viễn thông Ninh Thuận; đồng giải Ba: Công ty Cổ phần Xây dựng Ninh Thuận và Công ty Cổ phần Muối Ninh Thuận. Đồng chí Kiều Đình Minh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thông qua hội thi còn giúp tổ chức công đoàn, các cấp, các ngành chức năng có sự nhìn nhận, đánh giá sát thực hơn về năng lực, hạn chế của lực lượng an toàn vệ sinh viên tại các doanh nghiệp, tạo cơ sở để đề ra các giải pháp củng cố, nâng cao năng lực, kiện toàn mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại cơ sở, góp phần bảo đảm ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ, cũng như thực hiện tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. Từ kinh nghiệm đúc rút hội thi lần này còn giúp Ban tổ chức có sự chuẩn bị chu đáo để tổ chức tốt hơn Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” tiếp theo, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh, ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.