VẤN ĐỀ - SỰ KIỆN:

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”!

(NTO) Tháng hành động vì trẻ em năm nay được tổ chức trong bối cảnh có nhiều sự kiện quan trọng liên quan tới trẻ em, trong đó Luật Trẻ em 2016 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-2017. Với chủ đề: “ Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”. Cùng với cả nước, UBND tỉnh đã chỉ đạo tất cả các địa phương trong tỉnh tổ chức thực hiện chủ đề đã nêu trong Tháng hành động với các nội dung hoạt động tập trung vào việc tăng cường các chiến dịch truyền thông, phổ biến các quy định về bảo vệ trẻ em trong Luật trẻ em, các kiến thức về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, hạn chế tối đa tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích, đuối nước; bảo đảm trẻ em có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền can thiệp, xử lý và hổ trợ kịp thời các vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại, để trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh; hỗ trợ trẻ em nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...Các hoạt động đã nêu hướng đến mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của gia đình và xã hội cần có những cam kết, những hành động cụ thể, thiết thực trong chăm sóc và bảo vệ trẻ em …

Cơ sở Mầm non Thiên Thần Nhỏ (Phước Mỹ, Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức cho các cháu vui đón
Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6- 2017. Ảnh: Sơn Ngọc

Những năm qua công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, nhất là đối với trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Qua đó, chất lượng cuộc sống của trẻ em không ngừng được cải thiện từ nhiều khía cạnh như: dinh dưỡng, sức khỏe, giáo dục, văn hóa và tạo môi trường để trẻ phát triển toàn diện…Tuy nhiên, song song với đó thực tế cho thấy công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn đang phải đối mặt với không ít khó khăn, ảnh hưởng tới cuộc sống của trẻ như tai nạn thương tích; tình trạng trẻ lao động sớm; nhất là những vụ xâm hại tình dục trẻ em đang có diễn biến phức tạp và gây bức xúc dư luận xã hội... Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có gần 156.000 trẻ em dưới 16 tuổi; trong đó trên 19.110 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt; 17.810 trẻ em sống trong các hộ nghèo, cận nghèo; trên1.050 trẻ em khuyết tật, gần 300 trẻ em mồ côi, hàng trăm trẻ em phải lao động trước tuổi... Đây là những đối tượng trẻ dễ bị tổn thương và rất cần sự giúp đỡ để hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ.

“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, thông điệp này nhắc nhớ công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em cần được thực hiện mọi lúc, mọi nơi để tất cả trẻ em đều có một tuổi thơ tươi vui, một tương lai tốt đẹp nhất. Theo đó, các cấp, ngành và toàn xã hội cần thực hiện tốt Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, góp phần hình thành nhân cách và trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Bên cạnh đó, cần chú trọng công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ trẻ em, phòng ngừa bạo lực, xâm hại trẻ em đến các bậc cha mẹ, các thành viên gia đình, giáo viên, người trực tiếp làm việc với trẻ em; cũng như giáo dục, phổ biến cho trẻ em kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, tự phòng ngừa bạo lực, xâm hại. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tạo những sân chơi phù hợp để tránh tai nạn thương tích. Mặt khác cần quan tâm, động viên và có chính sách hỗ trợ kịp thời đối với những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em vượt qua khó khăn… để học tập, vươn lên trong cuộc sống, phát triển cả về thể chất và tinh thần.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của toàn xã hội hy vọng rằng trẻ em trong tỉnh sẽ được sống, học tập và vui chơi trong một môi trường thực sự an toàn và lành mạnh, trước nhất là trong kỳ nghỉ hè này.