Phương Hải: Đơn vị dẫn đầu trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

(NTO) Những năm gần đây, được sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, hội, đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ)” trên địa bàn xã Phương Hải (Ninh Hải) được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần đẩy lùi tội phạm và các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) đem lại bình yên cho nhân dân.

Trung tá, Phạm Xuân Vinh, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT, công an huyện Ninh Hải, cho biết: Trước đây, Phương Hải là địa bàn nóng về ANTT. Trong đó, nổi lên vấn đề mâu thuẫn trong thanh niên vùng giáp ranh giữa Phương Hải với thôn Bỉnh Nghĩa (Bắc Sơn, Thuận Bắc). Tuy nhiên, với sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương và sự ra đời của lực lượng Tổ Nhân dân tự quản, tình hình ANTT trên địa bàn đã dần đi vào ổn định, góp phần đảm bảo ANTT chung trên địa bàn huyện.

Lực lượng an ninh xã Phương Hải họp bàn phương án tuần tra.

Theo đó, hằng năm, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong việc đảm bảo ANTT trên địa bàn, Ban Công an xã Phương Hải đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền xây dựng các Nghị quyết chuyên đề về ANTT, triển khai, phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đồng thời, tăng cường công tác tuần tra ban đêm, nắm chắc tình hình cơ sở và nhanh chóng xử lý những thông tin, đối tượng có dấu hiệu vi phạm mà tình hình ANTT cơ sở được đảm bảo.

Chỉ tính trong năm 2016, Công an xã Phương Hải còn tổ chức cho 1.708 hộ dân ký cam kết TTATGT; lập danh sách 50 đối tượng nghi vấn trộm cắp, chạy xe gây mất ANTT để theo dõi; thực hiện ký cam kết về giờ giấc và ANTT đối với 40 tiệm tạp hóa; mời 21 hộ kinh doanh cafe, internet và karaoke di động ký cam kết chấp hành đúng giờ giấc… Bằng việc công khai rộng rãi số điện thoại lãnh đạo địa phương và lực lượng an ninh nên trong năm 2016, địa phương đã nhận được 20 nguồn tin từ Nhân dân, trong đó, có 15 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an xã nhanh chóng giải quyết các vấn đề nảy sinh.

Bên cạnh đó, việc duy trì và nhân rộng các mô hình về ANTT, ATGT, dòng họ tự quản được chú trọng. Điển hình như: mô hình “3 không” trong Hội Cựu chiến binh, mô hình “5 không, 3 sạch” trong Hội Phụ nữ, mô hình “thắp sáng đường quê” trong Đoàn Thanh niên, phong trào “nông dân tham gia bảo đảm an ninh, quốc phòng” trong Hội Nông dân… Các tổ chức quần chúng về ANTT được củng cố thể hiện rõ là lực lượng nòng cốt trong giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp tại các địa bàn dân cư cũng như thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Đến nay, toàn xã có 1 Đội dân phòng, 27 Tổ Nhân dân tự quản ở 3 thôn.

Ông Phạm Văn Đội, Trưởng thôn Phương Cựu 3, cho biết: Là thôn có địa bàn rộng, với gần 700 hộ, trước đây, Phương Cựu 3 khá nổi cộm về ANTT. Từ khi Tổ Nhân dân tự quản ra đời, chính quyền thôn luôn quan tâm, động viên tới cá nhân, gia đình các thành viên trong tổ, tạo mọi điều kiện để họ phát triển kinh tế. Anh em trong tổ cũng thành lập một tổ góp vốn xoay vòng, mỗi tháng đóng góp 50 ngàn đồng/người để có nguồn vốn giúp nhau trong cuộc sống. Từ đó, anh em tích cực tham gia và sẵn sàng làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT vào bất cứ thời điểm nào. Trừ những lúc đột xuất, định kỳ mỗi tháng các Tổ Nhân dân tự quản họp để thông tin về tình hình tại thôn mình. Khi có dấu hiệu đối tượng vi phạm, các anh cùng trưởng thôn và các hội, đoàn thể nhanh chóng đến làm việc với gia đình để phối hợp giải quyết.

Nhờ thực hiện cùng lúc nhiều biện pháp, năm 2016, Phương Hải chỉ xảy ra 8 vụ việc về ANTT, giảm 5 vụ so với năm 2015. Riêng từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã chỉ xảy ra 1 vụ về ANTT; tình hình ANTT ở địa bàn ổn định, cán bộ và nhân dân phấn khởi, yên tâm lao động sản xuất thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Với những thành tích trên, năm 2016, Phương Hải vinh dự được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu trong phong trào bảo vệ ANTQ.