Khánh thành đền Pô Klaong Kasat

(NTO) Ngày 2-5, Ban Phong tục thôn Lương Tri (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn) tổ chức khánh thành đền Pô Klaong Kasat. Đền chính có diện tích 42 m2 và các hạng mục sân, cổng, tường rào được xây dựng trên diện tích 420 m2. Công trình trị giá trên 300 triệu đồng do nhân dân địa phương và các mạnh thường quân đóng góp.

Đền Pô Klaong Kasat được đầu tư xây dựng mới.

Phụ nữ làng Chăm Lương Tri biểu diễn văn nghệ chào mừng khánh thành đền Pô Klaong Kasat.

Ông Đạo Văn Cu, Trưởng Ban phong tục thôn Lương Tri cho biết: Pô Klaong Kasat đã tổ chức đắp đập Ô Câm và hướng dẫn dân chúng đào mương dẫn nước từ xã Phước Trung về tưới cho đồng ruộng Chà Vum với diện tích trên 220 ha. Nhờ hệ thống thủy lợi này đã đem lại cuộc sống ấm no cho người dân địa phương. Khi Pô Klaong Kasat qua đời được người dân Lương Tri lập đền thờ phụng, tưởng nhớ công ơn. Ngày 24-11-1881, năm thứ 31 đời vua Tự Đức có sắc phong ghi nhận công lao của Pô Klaong Kasat đối với công cuộc kinh bang tế thế đất nước. Sắc phong của vua Tự Đức hiện còn lưu giữ tại đền thờ Pô Klaong Kasat.

Vào dịp thượng tuần tháng Giêng Chăm lịch hàng năm, dân làng Lương Tri tổ chức lễ tế sắc Pô Klaong Kasat nhằm tưởng nhớ ông đã có công lao xây dựng hệ thống thủy lợi Ô Câm và khẩn hoang dẫn thủy nhập điền Chà Vum. Đồng thời, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, dân làng no ấm.