Tin đọc nhanh

(NTO) Vụ đông-xuân 2016-2017, toàn huyện Ninh Phước gieo trồng 5.412 ha lúa, trong đó có 1.855 ha thực hiện theo mô hình “1 phải, 5 giảm”. Hiện nay, nông dân địa phương đã thu hoạch gần 1.200 ha, năng suất bình quân đạt trên 66 tạ/ha, thương lái thu mua với giá 5.400 đồng/kg, sau khi trừ chi phí sản xuất, bà con thu lãi trên 25 triệu đồng/ha.

 
Nông dân xã Phước Thái thu hoạch lúa vụ đông- xuân.

► Thôn Hiếu Lễ (xã Phước Hậu, Ninh Phước) vừa tổ chức chương trình văn nghệ mừng năm mới theo Chăm lịch của đồng bào Chăm năm 2017 và khởi động điểm cánh đồng lớn. Với 22 tiết mục đặc sắc do học sinh, sinh viên và câu lạc bộ nhạc cụ dân tộc Chăm tại địa phương biểu diễn đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón năm mới, đồng thời, gắn với tuyên truyền các chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân về chủ trương thực hiện mô hình thí điểm cánh đồng lớn được triển khai trên địa bàn…

Chương trình văn nghệ mừng năm mới 2017 của đồng bào Chăm và khởi động điểm cánh đồng lớn.