Năm 2017 phấn đấu giải quyết dứt điểm hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng

(NTO) Ngày 25-4, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng.

 
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai giải quyết hồ sơ xác nhận người có công còn tồn đọng.

Tại hội nghị, lãnh đạo sở Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu trong năm 2017 việc giải quyết hồ sơ người có công còn tồn đọng phải đảm bảo các yếu tố: Hồ sơ được xem xét phải được lập trước ngày 1-7-2013 nhưng còn thiếu giấy tờ, thủ tục hoặc hồ sơ đã được thiết lập đầy đủ nhưng do thay đổi chính sách nên chưa được cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; các hồ sơ đang được lưu trữ tại cơ quan Lao động, Thương binh và Xã hội, Công an, Quân đội cấp tỉnh trở lên. Không xem xét đối với các trường hợp đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện xác nhận người có công với cách mạng. Việc xem xét, đề nghị xác nhận người có công với cách mạng phải được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện; về thủ tục cần xem xét, vận dụng cụ thể cho từng trường hợp, phù hợp với hoàn cảnh lịch sử, đồng thời tích cực tìm kiếm, khai thác mọi nguồn thông tin, các căn cứ có cơ sở để xác nhận người có công…

Hiện nay tỉnh ta có 26 hồ sơ người có công còn tồn đọng, trong đó chủ yếu là các hồ sơ xác nhận liệt sĩ.