Nữ cựu thanh niên xung phong Ninh Phước thực hành tiết kiệm theo gương Bác Hồ

(NTO) Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Ban Công tác nữ Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) huyện Ninh Phước đã có nhiều cách làm sáng tạo, cụ thể, tiết kiệm hàng chục triệu đồng, giúp gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn sản xuất; chia sẻ khó khăn, hỗ trợ chị em nghèo, khi đau ốm, bệnh tật.

Bà Đinh Thị Yêm, Chủ tịch Hội Cựu TNXP huyện Ninh Phước, chia sẻ: Toàn huyện hiện có 26 nữ hội viên. Đa phần chị em sống bằng nghề nông, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhằm giúp chị em phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từ năm 2012 đến nay, Ban Công tác nữ của Hội đã chủ động triển khai nhiều phong trào, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nổi bật như: Mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất”, vận động chị em ủng hộ “Quỹ tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo, khó khăn, hoạn nạn… Thông qua các phong trào, nữ hội viên cựu TNXP không những được rèn luyện, thực hành tốt lối sống tiết kiệm cho bản thân, gia đình, mà còn góp phần thực hiện hiệu quả các phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, chia sẻ khó khăn với hội viên nghèo… Qua đó góp phần gìn giữ, thắt chặt nghĩa tình đồng đội trong cuộc sống đời thường.

Nữ Cựu TNXP Ninh Phước thực hiện mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”
giúp đỡ hội viên nghèo.

Bằng việc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động như: Sinh hoạt câu lạc bộ, hội thi, tổ chức văn nghệ, sinh hoạt chi, tổ hội nhân Ngày truyền thống lực lượng TNXP Việt Nam, dịp 8-3, 20-10… Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP Ninh Phước đã không ngừng lồng ghép, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của việc thực hành tiết kiệm theo tấm gương Bác Hồ, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp hội viên. Thông qua các mô hình, từ năm 2012 đến nay, nữ hội viên cựu TNXP của huyện đã tiết kiệm gần 41 triệu đồng. Riêng năm 2017, “Quỹ tình thương” đã quyên góp được 4,9 triệu đồng, các mô hình “Hũ gạo tình thương” và “Nuôi heo đất” đang tiếp tục thực hiện có hiệu quả. Qua các mô hình tiết kiệm đã xuất hiện nhiều gương hội viên cựu TNXP nuôi heo đất giỏi, điển hình như chị Nguyễn Thị Ánh (xã An Hải) nuôi heo đất năm 2016 được 830 ngàn đồng/năm, chị Nguyễn Thị Xoan (thị trấn Phước Dân) 420 ngàn đồng/năm… Từ số tiền, số gạo tiết kiệm được, Ban Công tác nữ của Hội phân bổ, trao tặng gạo, tiền cho chị em có hoàn cảnh khó khăn, hội viên nghèo, nhiễm chất độc da cam… nhân các ngày lễ, tết, ngày thành lập Hội Cựu TNXP Việt Nam. Số tiền còn lại, Ban Công tác nữ sử dụng làm nguồn vốn xoay vòng, tạo điều kiện cho hội viên vay phát triển kinh tế. Nhờ đó, từ năm 2012 đến nay, Ban Công tác nữ của Hội đã giúp 5 chị thoát nghèo, ổn định cuộc sống gia đình.

Học tập Bác Hồ ở tấm lòng nhân ái, nhiều năm qua, Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP Ninh Phước còn tích cực vận động các tổ chức, nhà hảo tâm tặng sổ tiết kiệm cho hội viên nghèo, thăm hỏi chị em khi đau ốm, bệnh tật. Riêng năm 2016, Ban Công tác nữ của Hội đã phối hợp với Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh tặng 8.000 bộ quần áo cũ, 100kg gạo, 25 phần quà cho hội viên cựu TNXP huyện Bác Ái, Thuận Bắc; tặng 320 bộ sách giáo khoa cũ, 500 cây viết, 200 quyển vở, 100 quần thể dục cho học sinh 2 xã Phước Hải (Ninh Phước), Xuân Hải (Ninh Hải).

Bà Đinh Thị Yêm cho biết thêm: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2017, bên cạnh việc triển khai, thực hiện tốt các mô hình “Nuôi heo đất”, “Hũ gạo tình thương”, “Quỹ tình thương”, Ban Công tác nữ của Hội còn thành lập mô hình câu lạc bộ “Một triệu đồng/người/năm”. Qua vận động, đến nay quỹ đã thu hút 16/26 nữ hội viên tham gia, với số tiền đóng góp đến nay được 9,2 triệu đồng, tạo nguồn vốn giúp chị em có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống…