Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 21-4, tại UBND xã Nhơn Sơn, Tòa án nhân dân huyện Ninh Sơn mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với các bị cáo Đạo Văn Mãi (SN 1960), Thập Văn Ry (SN 1957) cùng ngụ tại thôn Lương Tri (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn); Nguyễn Thị Giỏi (SN 1957), ngụ tại thôn Đắc Nhơn 1 (xã Nhơn Sơn) về tội trộm cắp tài sản.

 
 Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 9-12-2016, Giỏi gọi điện thoại cho Mãi đến gặp Ry tại chuồng cừu của ông Đào Văn Tâm ở thôn Lương Tri để trộm cắp. Tại đây, Mãi và Ry vào chuồng bắt 2 con cừu (trị giá tài sản 2.475.000 đồng), bán với giá 1.550.000 đồng, rồi chia nhau sử dụng.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thị Giỏi 3 tháng tù giam; Đạo Văn Mãi và Thập Văn Ry cùng mức án 3 tháng, 13 ngày tù giam.