Tuổi trẻ Phan Rang-Tháp Chàm: Đoàn kết, xung kích vì sự phát triển quê hương

(NTO) Trong những năm qua, tuổi trẻ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm luôn phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chăm lo xây dựng tổ chức Đoàn-Hội-Đội phát triển vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn các nhu cầu và lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Bằng những hành động và việc làm cụ thể, tuổi trẻ thành phố ngày càng khẳng định là “đội quân” tình nguyện đi đầu của tuổi trẻ tỉnh nhà, là cánh tay đắc lực của Đảng bộ, chính quyền trong việc xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm trở thành đô thị văn minh.

Thành tích nổi bật của Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm nhiệm kỳ qua là đã tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, từ đó định hướng lý tưởng cách mạng, lối sống lành mạnh, ý thức trách nhiệm cho ĐV-TN. Cụ thể trên các mặt công tác Đoàn, Thành đoàn luôn chú trọng công tác củng cố và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, tập hợp TN, chăm sóc, giáo dục thiếu nhi, xây dựng Đội Thiếu niên Tiền phong và tham gia xây dựng Đảng. Hiện nay, toàn thành phố có 34 cơ sở đoàn trực thuộc, với 380 chi đoàn và gần 5.500 đoàn viên ở 3 khối: xã, phường; cơ quan-lực lượng vũ trang và trường học. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu cho cấp ủy Đảng đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng, bổ sung kịp thời nguồn cán bộ các cấp, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác. Công tác Đoàn TN tham gia xây dựng Đảng được các cấp bộ Đoàn thành phố tập trung triển khai thông qua cuộc vận động ĐV-TN phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng, tạo nguồn đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Qua 5 năm, toàn thành phố đã giới thiệu 587 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và đã kết nạp được 369 đồng chí, đạt 100% chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra.

 
Đoàn viên, thanh niên thu gom rác tại bãi biển Bình Sơn.

Không chỉ gặt hái được nhiều kết quả nổi bật trong công tác Đoàn, ĐV-TN thành phố còn ghi dấu ấn mạnh mẽ trong công tác TN tình nguyện. Thông qua các phong trào như “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp”, “Tình nguyện vì đàn em thân yêu”… đã giúp cho ĐV-TN nâng cao ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Nhiều công trình, phần việc TN tiêu biểu là nơi tập hợp, phát huy tối đa sức trẻ, lòng nhiệt huyết của ĐV-TN thành phố đã và đang diễn ra như: Phát cơm từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện huyện Ninh Hải của Đoàn phường Đài Sơn; đưa cơm tình thương cho các cụ già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn của Đoàn phường Kinh Dinh và Mỹ Hải; đưa cháo tình thương tại Bệnh viện Giao thông vận tải 7 của Đoàn phường Đô Vinh, Bảo An, Phước Mỹ và Phủ Hà; định kỳ tổ chức viếng, thắp hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh của Xã đoàn Thành Hải; chăm sóc, hỗ trợ định kỳ cho cụ già neo đơn, gia đình con liệt sỹ (500.000/tháng/2 người) của Đoàn phường Kinh Dinh... Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Thành đoàn cũng tặng hơn 2.400 suất quà, trị giá gần 1,17 tỷ đồng cho học sinh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố và các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào khó khăn trong tỉnh; khám và cấp thuốc miễn phí cho 3.097 đối tượng; xây tặng nhà nhân ái cho 1 hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong thành phố tại khu phố 6, phường Văn Hải trị giá 55 triệu đồng...

Bên cạnh đó, Đoàn các cấp từ thành phố đến cơ sở còn đi đầu trong việc triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều việc làm thiết thực như: Ra quân 365 đợt thu gom rác thải, nạo vét, khơi thông dòng chảy trên một số tuyến kênh nội thành; trồng 761 cây xanh, xây dựng cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp; tổ chức 315 đợt ra quân bóc tách rao vặt, quảng cáo, vệ sinh môi trường, với hơn 6.250 lượt ĐV-TN tham gia. Các cơ sở đoàn tích cực tuyên truyền, tham gia các hoạt động xây dựng nếp sống văn minh đô thị; duy trì Đội TN xung kích đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tham mưu phối hợp UBND các phường tổ chức tập hợp người lang thang, cơ nhỡ vào Trung tâm Công tác xã hội tỉnh. Qua đó, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong việc cùng với chính quyền địa phương xây dựng nếp sống văn minh, môi trường văn hóa lành mạnh ở địa bàn dân cư.

Phát huy những thành quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Đoàn TN Tp. Phan Rang-Tháp Chàm tiếp tục tăng cường bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hóa cho thanh-thiếu nhi; cổ vũ ĐV-TN thi đua học tập, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ hiện đại; xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững, ổn định về chính trị và trật tự an toàn xã hội. Toàn Đoàn cũng không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng tổ chức, hiệu quả hoạt động; thu hút đông đảo thanh-thiếu niên, nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh làm nòng cốt và phụ trách. Bước sang nhiệm kỳ mới, Thành đoàn Phan Rang-Tháp Chàm nêu quyết tâm phấn đấu vì mục tiêu xây dựng tổ chức đoàn TN thực sự vững mạnh toàn diện, ĐV-TN hăng hái thi đua lao động, sản xuất, đóng góp sức trẻ xây dựng Tp. Phan Rang-Tháp Chàm hiện đại, xứng tầm đô thị xanh, là trung tâm chính trị, văn hóa và “đầu tàu” kinh tế của tỉnh nhà.