Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 20-4, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Trung Huy (SN 2000, ngụ khu phố 2, phường Văn Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội giết người.

 
Bị cáo Lê Trung Huy tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 19 giờ ngày 10-9-2016, Trần Tuyệt, Lê Kim Hoàng, Trần Văn Phi cùng một số người đang ngồi nhậu trong quán thì thấy nhóm của Huy vào và tổ chức sinh nhật cho bạn. Thấy nhóm của Huy to tiếng, Trần Tuyệt tỏ ra khó chịu, đến lúc Huy lấy xe ra về, Tuyệt theo gây sự và đánh Huy. Bị đánh bất ngờ, Huy đánh trả lại, khi bạn của Tuyệt là Hoàng và Phi can ngăn, cũng bị Huy đánh và dùng dao bấm đâm vào cổ và lưng của Hoàng, Phi chạy vào can cũng bị Huy đâm vào cổ. Sau đó Hoàng và Phi được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng vì vết thương quá nặng nên Phi đã tử vong, Hoàng bị thương tật tỷ lệ 4%. Sau khi gây án, bị cáo bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 12-9-2016 thì ra đầu thú.

HĐXX tuyên phạt Lê Trung Huy, 7 năm tù giam, yêu cầu gia đình bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 45 triệu đồng.