Lực lượng Quân sự - Công an xã Phước Thuận: Phối hợp giữ vững an ninh, trật tự ở địa phương

(NTO) Xã Phước Thuận (Ninh Phước) có diện tích rộng, giáp ranh với 3 xã và 5 phường của Tp. Phan Rang-Tháp Chàm; có các tuyến đường giao thông huyết mạch đi qua như đường sắt Bắc-Nam, Quốc lộ 1A, Tỉnh lộ 703 và Tỉnh lộ 708; có dân số đông với trên 17.700 nhân khẩu/4.130 hộ, có nhiều dân tộc cùng sinh sống. Trên địa bàn luôn tiềm ẩn nhiều nhân tố gây mất ổn định về an ninh chính trị (ANCT), trật tự an toàn xã hội (TTATXH)… Trước tình hình trên, Ban CHQS và Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp với các đoàn thể, triển khai nhiều biện pháp giữ vững ổn định ANCT, TTATXH ở địa phương.

Giữ vững tình hình an ninh, trật tự góp phần xây dựng xã Phước Thuận (Ninh Phước) đạt chuẩn nông thôn mới.
Ảnh: Sơn Ngọc

Trong 5 năm qua, các lực lượng đã tham mưu tổ chức phát động 6 đợt tuyên truyền, ký cam kết về phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực trong học đường và chấp hành luật giao thông; tổ chức 8 đợt phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh trật tự như: Tộc họ tự quản về an ninh trật tự; tổ tự quản; tổ an ninh xung kích; Câu lạc bộ Thanh niên không vi phạm pháp luật; Câu lạc bộ Phụ nữ không có chồng, con vi phạm pháp luật và bạo lực gia đình...

Lực lượng quân sự và công an xã còn chủ động phối hợp tốt trong các nhiệm vụ xây dựng lực lượng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự địa phương, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu. 5 năm qua đã phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn trên 350 ca, với 1.450 lượt người tham gia, giải tán các đối tượng tụ tập chơi khuya, gây rối trật tự công cộng, bắt 8 đối tượng truy nã, 79 đối tượng trộm cắp, cướp giật, tịch thu tang vật gồm nhiều xe đạp, xe gắn máy, điện thoại…; giao trả cho người bị hại với số tiền 339 triệu đồng và 117 con bò, dê, cừu...

Nhờ sự tích cực, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn xã Phước Thuận luôn được giữ vững, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Vì vậy, trong 5 năm qua, xã Phước Thuận được UBND huyện, Bộ CHQS tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều giấy khen, bằng khen cho tập thể và nhiều cá nhân; được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Nhân dân và cán bộ xã về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.