Khởi sắc vùng cao Phước Hà

(NTO) Xã Phước Hà (Thuận Nam) là vùng đất anh hùng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Với vị trí địa hình hiểm trở, trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xã Phước Hà được chọn là địa bàn hoạt động của các cơ quan Dân–Chính–Đảng của tỉnh để lãnh đạo quân và dân Ninh Thuận đấu tranh chống kẻ thù xâm lược đến ngày toàn thắng. Sau giải phóng, xã Phước Hà được xác lập từ các xã Giá, Là A, Rồ Ôn và xác nhập với thôn Trà Nô, với kế hoạch tái định canh, định cư cho đồng bào Raglai nơi đây có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống...

Mới đây trở lại Phước Hà, chúng tôi cảm nhận sự đổi thay của vùng đất anh hùng này. Nằm về phía Tây Nam và cách trung tâm huyện Thuận Nam khoảng 25 km, Phước Hà có diện tích tự nhiên hơn 17.897 ha, phần nhiều là đồi núi và đất rừng, trong đó đất canh tác có 1.620 ha chủ yếu trồng bắp, lúa nước, đậu xanh, khoai mì… Đồng chí Tà Thía Banh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà cho biết: Lúc mới xác lập, do phong tục tập quán sinh sống và lao động của bà con theo hình thức du canh, du cư; kỹ thuật canh tác lạc hậu nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 80% dân số. Thời điểm hồ Tân Giang được xây dựng và đưa vào sử dụng là dấu mốc quan trọng, làm thay đổi cơ bản hoạt động sản xuất tại địa phương. Có nước, các chương trình khuyến nông bắt đầu được đưa lên Phước Hà. Có nước, bà con mạnh dạn chọn cây lúa thay thế cây bắp, cây đậu… Nhờ sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước rất nhiều công trình phúc lợi xã hội: Điện, đường, trường, trạm trên địa bàn xã được đầu tư khang trang, phục vụ nhu cầu dân sinh của người dân.

 
Chợ Thôn Giá được xây dựng khang trang tạo thuận lợi cho người dân trao đổi hàng hóa.  Ảnh: V.M

Từ chỗ chỉ biết trồng bắp, khoai mì, đến nay, người dân Phước Hà đã canh tác được lúa nước và trồng phổ biến giống đậu xanh cao sản, bắp lai, tăng thêm thu nhập. Nhờ các mô hình trình diễn, các lớp tập huấn khuyến nông, bà con Raglai đã từng bước làm quen với mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất lúa nước, mô hình tưới nước tiết kiệm, xen canh, luân canh và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng chịu hạn. Cùng với việc đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nông dân Phước Hà đã từng bước đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp, góp phần giải phóng sức lao động, nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập trên diện tích canh tác. Hiện toàn xã có tất cả 12 chiếc máy cày lớn, nhỏ; 9 máy tuốt lúa và 5 máy xay lúa hoạt động phục vụ cho người dân. Bên cạnh việc phát triển nông nghiệp, tận dụng điều kiện tự nhiên, người dân Phước Hà đã đầu tư phát triển chăn nuôi gia súc, với tổng đàn trên 4.000 con, trong đó chủ yếu là bò và cừu.

Sản xuất có hiệu quả, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Trong xã không còn hộ thiếu gạo vào những ngày giáp hạt. Trên 90% hộ có điện; 100% gia đình có công trình hợp vệ sinh; 100% hộ có nước sạch sinh hoạt vào tận nhà; 100% dân số được khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT; phần đông mua xe máy phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản. Nhờ các chương trình, dự án đầu tư hầu hết các tuyến đường giao thông nội thôn được bê-tông hóa khang trang, sạch đẹp...

Khi chúng tôi hỏi về chuyện học, đồng chí Tà Thía Banh phấn khởi chia sẻ: Toàn xã có 5 điểm trường Mẫu giáo, TH, THCS đáp ứng tốt nhu cầu học tập của trên 650 học sinh. Các trường được đầu tư xây dựng khang trang, cơ sở vật chất đảm bảo việc dạy và học. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm dần qua từng năm, tỷ lệ huy động học sinh ra lớp đạt trên 98%. Trạm y tế cũng được xây dựng từ lâu, đội ngũ y, bác sỹ đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”… được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia.

Cùng với những chính sách hỗ trợ từ các chương trình của Trung ương, tỉnh, huyện… Nhân dân nơi đây đã và đang chủ động học tập, tìm tòi những phương thức mới, có hiệu quả trong lao động, sản xuất, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống, từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững... Điều đó càng thêm khẳng định Phước Hà đang chuyển mình mạnh mẽ trong công cuộc đổi mới hôm nay...