Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở

(NTO) Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được Tp. Phan Rang-Tháp Chàm triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, qua đó tạo sức lan tỏa trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần quan trọng xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại.

Để phong trào phát huy tối đa hiệu quả, bên cạnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thành phố đã cụ thể hóa phong trào thông qua các phong trào nhỏ như phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa, thôn-khu phố văn hóa”, “Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Đổi mới nếp sống văn hóa, văn minh đô thị”… Điều đáng ghi nhận hơn cả là từ các nội dung, phong trào được triển khai, các địa phương, cơ quan, đơn vị đã rất chủ động, linh hoạt tiếp tục cụ thể hóa bằng việc xây dựng nhiều mô hình điểm, chương trình, hoạt động sát với tình hình thực tiễn. Việc nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt luôn được quan tâm đẩy mạnh, góp phần giúp phong trào ngày càng có sức lan tỏa, đi vào nếp sống của mỗi cá nhân, tập thể, qua đó phát huy được sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gắn bó trong khu dân cư, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường văn hóa lành mạnh; đẩy lùi các tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Phấn khởi hơn, người dân ngày càng có ý thức vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Trong các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan hành chính công, cung cách ứng xử, giao tiếp, tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức không ngừng được nâng cao.

Phường đô Vinh vinh dự được công nhân là phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Đi đầu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phải kể đến phường Phủ Hà. Để xứng đáng là phường trung tâm, bộ mặt, diện mạo của thành phố, những năm qua, chính quyền địa phương cùng với các hội, đoàn thể triển khai nhiều chương trình, mô hình xây dựng nếp sống văn minh đô thị như: Hằng tháng tổ chức các khu phố ra quân làm vệ sinh môi trường trên các tuyến phố; thu gom rác thải trên các tuyến kênh mương; vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự đô thị; thành lập mô hình “Tiếng kẻng an ninh” ở mỗi khu phố giúp người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương. Hiện 100% khu phố đạt khu phố văn hóa; trên 92% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Phủ Hà được công nhận phường đạt chuẩn văn minh đô thị.

Hay tại xã Thành Hải, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng được người dân nhiệt tình hưởng ứng bằng nhiều việc làm thiết thực. Đồng chí Cao Hoàng Vũ Sanh, Chủ tịch UBND xã Thành Hải khẳng định: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp, nếp sống văn hóa, vui tươi, lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Là địa phương chủ yếu sản xuất nông nghiệp, để giúp nhau phát triển kinh tế, bà con tích cực tham gia các nhóm vần đổi công, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất… Hộ nghèo hằng năm đều giảm, hiện chỉ còn 2,9%, trên 30% số hộ có kinh tế khá giả. Toàn xã hiện có gần 92% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa…

Phường Mỹ Hương tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường trên các tuyến phố.

Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UND thành phố cho biết: Tuy mỗi địa phương có cách làm riêng, nhưng đều đạt mục tiêu chung đó là huy động được sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Một điểm nổi bật nữa đó là hầu hết các cấp ủy, chi bộ và chính quyền ở các địa phương đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có mối quan hệ mật thiết với Nhân dân. Trong quá trình thực hiện phong trào, mọi vấn đề đều được đưa ra bàn bạc công khai, tất cả đều hướng đến quyền lợi của người dân, của tập thể nên càng tạo được sự thống nhất, tin tưởng và nhiệt tình hưởng ứng của Nhân dân. Đến nay, thành phố có trên 82% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 98/117 khu phố, thôn văn hóa; 7/15 phường đạt chuẩn phường đô thị văn minh; 140/167 cơ quan, đơn vị đạt cơ quan văn hóa.

Thời gian tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tích cực hướng mọi hoạt động về cơ sở, lồng ghép phong trào với các hoạt động, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh nhằm đưa phong trào ngày càng đi vào đời sống của mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân. Trong quá trình thực hiện, chú trọng đến xây dựng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận, các hội, đoàn thể trong việc tập hợp quần chúng... Trong năm 2017, phấn đấu có trên 86% gia đình được công nhận gia đình văn hóa; có thêm 1 phường được công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và 3 khu phố/thôn được công nhận danh hiệu văn hóa.