Mỹ - Hàn diễn tập phá hủy vũ khí hóa học của Triều Tiên - Bình Nhưỡng cảnh báo mạnh mẽ đáp trả tập trận

Giới chức Hàn Quốc ngày 26-3 cho biết quân đội nước này và Mỹ đã tiến hành một cuộc diễn tập chung với nội dung phá hủy vũ khí hóa học của Triều Tiên.

Theo đại diện Các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), cuộc diễn tập được tiến hành trong hai ngày 21 và 22-3, với kịch bản loại bỏ chất độc thần kinh sarin tại một trường bắn ở thành phố Paju (Pa-chu) thuộc tỉnh Gyeonggi (Ghiêng-gi), phía Bắc thủ đô Seoul. Trong cuộc diễn tập, lực lượng Mỹ - Hàn đột kích một nhà máy sản xuất vũ khí hóa học giả định của Triều Tiên và phá hủy nhiều vũ khí. Cuộc diễn tập nêu trên là một phần trong các cuộc tập trận thường niên “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng non”. 

Trước đó, từ ngày 14 đến 17-2, lực lượng Mỹ-Hàn cũng đã tiến hành một cuộc diễn tập với nội dung thu giữ và phá hủy vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) của Triều Tiên tại một khu tập luyện bắn đạn thật ở thành phố Pocheon (Pô-chơn), thuộc tỉnh Gyeonggi. 

Trong một diễn biến khác cùng ngày, Triều Tiên đã đe dọa tấn công phủ đầu đáp trả việc Hàn Quốc và Mỹ tiến hành những cuộc tập trận gần đây của các lực lượng tác chiến đặc biệt nhằm vô hiệu hóa ban lãnh đạo của Bình Nhưỡng trong trường hợp xảy ra xung đột. 

Quân đội nhân dân Triều Tiên (KPA) ra tuyên bố khẳng định “sẵn sàng chống trả mọi âm mưu của kẻ thù nhằm tấn công Ban lãnh đạo Triều Tiên”, đồng thời cảnh báo đáp trả “không thương tiếc bằng các chiến dịch đặc biệt phủ đầu, cũng như các cuộc tấn công phủ đầu”. 

Seoul và Washington đã bắt đầu cuộc tập trận thực địa mang tên “Đại bàng non” vào ngày 1-3 và sau đó bắt đầu tiến hành cuộc tập trận mang tên “Giải pháp then chốt” mô phỏng trên máy tính kéo dài 2 tuần vào ngày

13-3. Triều Tiên vẫn luôn coi các cuộc tập trận này là để chuẩn bị cho cuộc tấn công xâm lược vào miền Bắc, còn Hàn Quốc và Mỹ lại tuyên bố rằng các hoạt động này về bản chất đều mang tính phòng vệ.

Theo TTXVN