Đồn Biên phòng Ninh Chử đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng

(NTO) Những năm qua, với nhiệm vụ quản lý 12km bờ biển trải dài trên hải phận Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), Đồn Biên phòng Ninh Chử luôn bám sát mục tiêu công tác, không ngừng xây dựng đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Lê Phú Nhân, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ninh Chử cho biết: Bám sát tinh thần chỉ đạo, hướng dẫn của trên, đơn vị đã quán triệt thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng trong năm 2016, với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”. Với tinh thần đó, CBCS luôn vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Ninh Chử tổ chức tuần tra trên biển.

Để thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng, đơn vị chú trọng công tác xây dựng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gắn xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng được thực hiện có nền nếp và hiệu quả. Các nghị quyết lãnh đạo hàng năm, hàng quý và nghị quyết chuyên đề, các chương trình, kế hoạch được xây dựng đầy đủ, bám sát tình hình nhiệm vụ của đơn vị và được triển khai thực hiện có hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong toàn đơn vị.

Song song với thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, toàn đơn vị duy trì thường xuyên nền nếp trực sẵn sàng chiến đấu và theo chỉ lệnh chiến đấu của trên, nhất là trong các ngày kỷ niệm, ngày lễ và sự kiện lớn của Đảng, đất nước. CBCS luôn chủ động nắm bắt tình hình trên biên giới biển cũng như phối hợp với các lực lượng, địa phương giải quyết có hiệu quả các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn trên địa bàn, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Trong năm 2016, đơn vị đã tiến hành tổ chức tuần tra trên địa bàn, trên biển được 632 lượt/1.897 lượt CBCS tham gia; đăng ký, kiểm chứng cho 887 lượt phương tiện/8.735 lao động làm ăn trên biển. Ngoài ra, còn làm thủ tục nhập, xuất cho các tàu thương mại và tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân đóng mới, nâng cấp tàu thuyền công suất lớn theo Nghị định 67 của Chính phủ, vươn khơi đánh bắt xa bờ bảo vệ chủ quyền an ninh vùng biển, đảo của Tổ quốc. Cũng trong năm, đơn vị đã phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết 11 vụ tai nạn trên biển; 53 vụ/59 đối tượng về an ninh trật tự, 3 vụ liên quan đến ma túy trên địa bàn; bắt và xử lý 1 vụ tàng trữ vật liệu nổ trái phép, thu giữ 600g thuốc nổ, 20 kíp nổ, 9 dây cháy chậm… Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển kinh tế-xã hội, giúp dân chống hạn. Tổ chức vận động CBCS ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Xây dựng nhà đồng đội, Ngày vì người nghèo, Ngày Thương binh, Liệt sỹ với số tiền trên 20 triệu đồng. Đơn vị còn cử CBCS giúp dân xây dựng nhà đại đoàn kết, trao học bổng và nhận đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn…

Thượng tá Lê Phú Nhân cho biết thêm: Phong trào thi đua Quyết thắng đến nay thực sự đã phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, tạo động lực làm chuyển biến trên các mặt công tác, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, qua đó góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phát huy tinh thần đó, trong năm 2017, CBCS trong đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển quốc gia, góp phần xây dựng, củng cố thế trận biên phòng toàn dân ngày một vững chắc.