Thuận Nam tăng cường đảm bảo an toàn giao thông

(NTO) Là địa phương có tuyến Quốc lộ 1A đi qua cùng với hệ thống đường sắt, đường thủy, bên cạnh những tiềm năng, lợi thế đem lại thì cũng tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT). Chính vì vậy ngay từ đầu năm 2017, huyện Thuận Nam đã tăng cường các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), quyết tâm kéo giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).

Nhìn lại năm 2016, tình hình TTATGT trên địa bàn huyện có nhiều diễn biến phức tạp, tình trạng vi phạm pháp luật về ATGT còn diễn ra khá phổ biến, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của một bộ phận người dân chưa cao. Cụ thể, trong năm, TNGT đường bộ xảy ra 16 vụ, 15 người chết, 9 người bị thương, thiệt hại tài sản 143 triệu đồng. So với năm 2015, tăng 6 vụ, tăng 4 người chết, tăng 3 người bị thương. Số vụ TNGT chủ yếu xảy ra trên tuyến Quốc lộ 1A (chiếm 13 vụ), tỉnh lộ 1 vụ và đường liên xã 2 vụ, trong đó nguyên nhân chủ yếu là do không đi đúng phần đường, làn đường theo quy định, không chú ý quan sát, chuyển hướng sai quy định, không làm chủ tốc độ và sử dụng rượu, bia…

Ngã tư Văn Lâm-Sơn Hải giao với Quốc lộ 1A là “điểm đen” về TNGT.

Đặc biệt thời gian gần đây, trên tuyến Quốc lộ 1 A đoạn qua địa bàn huyện nổi lên các vụ TNGT do các phương tiện ô tô, mô tô đâm vào đuôi các xe đang dừng đỗ trên đường không đặt biển cảnh báo đã gây ra TNGT. Hay như tại ngã tư Văn Lâm-Sơn Hải giao với Quốc lộ 1A đã xảy ra nhiều vụ TNGT nghiêm trọng, là “điểm đen” về TNGT trên địa bàn huyện, riêng trong năm 2016 đã xảy ra 6 vụ tại khu vực này, làm 6 người chết. Đồng chí Châu Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Phước Nam cho biết: Tại khu vực này có mật độ giao thông rất lớn, mặc dù đã có đèn vàng để giảm tốc độ nhưng người điều khiển phương tiện giao thông do chủ quan, thiếu quan sát, phóng nhanh, vượt ẩu nên thường xuyên xảy ra TNGT. Địa phương cũng đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền đến người dân về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ nhưng TNGT tại khu vực này vẫn cao. Vì vậy đề nghị cơ quan chức năng cần lắp đặt hệ thống tín hiệu đèn giao thông tại khu vực giao nhau này để hạn chế các vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra.

Không chỉ trên tuyến Quốc lộ 1A, tại các khu vực nông thôn, đặc biệt là các xã ven biển tình trạng vi phạm về ATGT còn diễn ra khá phổ biến. Tại xã Phước Dinh, tình trạng chở người quá quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông diễn ra thường xuyên. Bên cạnh đó, một bộ phận thanh-thiếu niên sau những chuyến đi biển dài ngày thường tụ tập uống rượu say, chạy xe rú ga.... Đồng chí Nguyễn Xuân Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Dinh, cho biết: Trước thực trạng trên, trong năm 2017, Ban ATGT xã coi nhiệm vụ đảm bảo trật tự ATGT là nhiệm vụ trọng tâm, gắn trách nhiệm của người đứng đầu các thôn, các ban ngành, đoàn thể trong việc đảm bảo TTATGT tại địa phương; tích cực tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về bảo đảm TTATGT; Công an xã thường xuyên phối hợp với Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong năm 2017, đồng chí Lê Huyền, Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, Chủ tịch Ban ATGT huyện cho biết: Để thực hiện quyết tâm trên, huyện sẽ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bên cạnh việc chỉ đạo Công an huyện tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm thì tập trung khắc phục TNGT tại các “điểm đen”; đồng thời chỉ đạo Ban ATGT các xã tổ chức quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn và chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về ATGT.

Bằng các biện pháp đồng bộ, quyết liệt, tin rằng trong năm 2017, tình hình TNGT trên địa bàn huyện Thuận Nam sẽ được kéo giảm trên cả 3 tiêu chí.