Lần đầu tiên Việt Nam ghép phổi thành công từ người cho sống

Các bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 phối hợp với chuyên gia Nhật Bản vừa thực hiện ca ghép phổi cho cháu Ly Chương Bình, 7 tuổi, quê ở xã Bát Đại Sơn (huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang).

 Người cho phổi là bố và bác ruột của cháu.

GS.TS. Đỗ Quyết, Giám đốc Học viện Quân y cho biết, ca mổ được thực hiện vào ngày 21/1. Hiện nay, sức khỏe của bố và bác ruột của cháu Bình đều ổn định. Riêng cháu Bình đang được điều trị tích cực, các chỉ số sinh tồn cũng đang ổn định.

Ảnh: VGP/Thúy Hà

Cháu Bình mắc bệnh giãn phế quản bẩm sinh lan toả hai phổi. Căn bệnh này khiến bệnh nhân luôn rơi vào tình trạng suy hô hấp trầm trọng, suy dinh dưỡng nặng, có thể tử vong bất cứ lúc nào. Chỉ có ghép phổi mới có cơ hội cứu sống bệnh nhân.

Đây là ghép phổi đầu tiên từ người cho sống ở Việt Nam. Việc thực hiện thành công ca ghép này sẽ là bước tiến mới trong chuyên ngành ghép tạng ở nước ta, mang lại hy vọng cho những bệnh nhân cần được ghép phổi.

Nguồn www.chinhphu.vn