Khoảnh khắc & sự kiện 18-2

 * Ngày 18-2-1957: Ngày thành lập Trường Sĩ quan Pháo binh. Trường Sĩ quan Pháo binh tiền thân là Phân khoa Pháo binh thuộc Trường Trung học Lục quân Trần Quốc Tuấn, chuyên đào tạo sĩ quan chỉ huy chiến thuật cấp phân đội, chuyên ngành pháo binh. Với truyền thống “Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dạy tốt, học tốt, công tác tốt”, gần 60 năm qua, Trường luôn là lá cờ đầu của Binh chủng và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Nhà trường đã đào tạo được hàng trăm khóa học, với hàng vạn cán bộ pháo binh cho các đơn vị trong toàn quân, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu hiệp đồng quân binh chủng của quân đội ta. 

Với nhiều thành tích, Trường đã được Đảng, Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì. 

* Ngày 18-2-1962: Bác Hồ đến thăm Chủ tịch Xuphanuvông ở phố Lý Nam Đế. Mối thân tình giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Hoàng thân, Chủ tịch Xuphanuvông thật đặc biệt. Tình bạn đó bắt đầu từ năm 1945, khi lần đầu hai người gặp nhau.

Cuộc gặp đầu tiên này là một bước ngoặt lớn, mở đầu trang lịch sử cùng chung một chiến hào đánh Pháp, chống Mỹ của nhân dân hai nước Việt - Lào. Cuộc gặp đó đã mở đầu một tình bạn hữu nghị thủy chung, trong sáng, đặc biệt, một mối thân tình thiêng liêng như “ruột thịt” trong lịch sử quan hệ Lào - Việt và trong quan hệ quốc tế đương đại. 

Ngày nay, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã trở thành một tấm gương mẫu mực, thủy chung, “sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long” như Bác Hồ từng nói. Quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá của hai dân tộc. 

* Ngày 18-2-1745: Ngày sinh nhà vật lý Alessandro Volta. Alessandro Volta sinh tại Como, Italy. Từ nhỏ, Vonlta đã say mê nhiên cứu khoa học tự nhiên và trở thành giảng viên vật lý năm 29 tuổi. 

Năm 1800, ông tự mày mò nghiên cứu và chế tạo thành công chiếc pin Vonlta nổi tiếng với hai điện cực, một cực làm bằng kẽm, một cực làm bằng đồng. Đây là chiếc pin đầu tiên trên thế giới có thể tạo ra dòng điện liên tục và ổn định. Bên cạnh đó, Vonlta còn có một phát minh tiên phong khác là khẩu súng điều khiển từ xa.

Để ghi nhận công lao to lớn của Vonlta, người ta đã đặt tên ông cho đơn vị hiệu điện thế (điện áp) - Volt (V). Ông qua đời ngày 5-3-1827, tại Como, Italy.

* Ngày 18-2-2004: Nga phóng thành công tên lửa đẩy “Tia chớp-M” mang theo vệ tinh quân sự lên quỹ đạo.

“Tia chớp-M” được phóng từ sân bay Vũ trụ Plêxétxcơ, miền Bắc nước Nga. Đây là tên lửa 4 tầng, được sử dụng để phóng các thiết bị vũ trụ lên quỹ đạo tầm thấp, cách Trái Đất từ 700 - 40.000 km.

Quỹ đạo bay của tên lửa “Tia chớp-M” được hệ thống rađa và máy tính của Lực lượng bộ đội tên lửa vũ trụ Nga điều khiển và kiểm soát từ Trạm chỉ huy và Trung tâm Thử nghiệm các thiết bị vũ trụ và kiểm soát khoảng không vũ trụ. Đây cũng là cơ quan đảm nhận việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ các vệ tinh quân sự gửi về. Nga hiện có khoảng hơn 100 vệ tinh hoạt động trong quỹ đạo, trong đó hơn 60 vệ tinh phục vụ mục đích quốc phòng.

Theo TTXVN