Hiệu quả từ hoạt động Tổ hợp tác chăn nuôi bò tự quản về an ninh trật tự thôn Kiền Kiền 2

(NTO) Được thành lập mới hơn 7 tháng, nhưng Tổ hợp tác Chăn nuôi bò tự quản về an ninh trật tự (ANTT) của thôn Kiền Kiền 2 (xã Lợi Hải, Thuận Bắc) đang cho thấy rõ sự hiệu quả trong hoạt động.

Trước đây, trong thôn xảy ra nhiều vụ trộm cắp gia súc, gia cầm, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Trước tình hình đó, chính quyền xã Lợi Hải quyết định thành lập Tổ hợp tác với mục đích bảo vệ tài sản cũng như để bà con hỗ trợ nhau phát triển chăn nuôi. Chính quyền xã, Ban Quản lý thôn đã vận động các hộ chăn nuôi bò thấy được ý nghĩa của tổ hợp tác, nhiều người dân đã tự nguyện tham gia. Đến nay, Tổ hợp tác hoạt động hiệu quả, với hơn 200 con bò. Để Tổ hợp tác có hướng đi tích cực, chính quyền xã, thôn đã xây dựng quy chế, quy định để các thành viên tuân theo. Khi thành lập, mỗi thành viên trong Tổ hợp tác được trang bị đèn pin, 4 bóng đèn đặt xung quanh chuồng bò. Theo đó, hàng đêm, phân công 2 thành viên ứng trực, tuần tra khu vực trại, chuồng bò từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau. Tổ cũng phối hợp với lực lượng an ninh thôn giám sát, nhắc nhở nhóm thanh niên tụ tập chạy xe, gây rối; thường xuyên trao đổi thông tin tình hình ANTT với Công an xã. Ngược lại, Công an xã thường xuyên thông báo tình hình, phương thức hoạt động, thủ đoạn của đối tượng trộm cắp gia súc, vật nuôi đến các hộ thành viên nâng cao ý thức, chủ động cảnh giác.

Các thành viên trong tổ thường xuyên trao đổi hướng dẫn nhau về cách chăm sóc, cách phòng ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc; nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường chuồng trại, đường làng, ngõ xóm. Ông Tàla Tên, Tổ trưởng Tổ hợp tác chia sẻ: Các thành viên trong tổ thực hiện đúng quy định, quy chế, luôn ý thức và tự nguyện tham gia các hoạt động của tổ. Trong hoạt động đảm bảo ANTT, khi tham gia trực, các thành viên rất có trách nhiệm. Vì vậy, tình trạng mất trộm gia súc, gia cầm trong thôn không còn.

Đối với thôn chủ yếu là đồng bào Raglai sinh sống, đời sống còn nhiều cái lo, để có kinh phí duy trì hoạt động là điều hết sức khó khăn. Nhằm hỗ trợ cho các thành viên tuần tra đêm, bà con đã đồng lòng mỗi tháng mỗi hộ tự nguyện đóng góp 9.000 đồng/con bò. Tuy mô hình mới xây dựng và hoạt động chưa lâu, nhưng rất hợp lòng dân, góp phần đáng kể trong việc nâng cao ý thức cảnh giác, ngăn ngừa tội phạm, đồng thời giúp nhau cùng phát triển chăn nuôi. Thời gian tới, thôn sẽ tiếp tục vận động các hộ tham gia Tổ hợp tác, phát huy vai trò của các hộ thành viên trong việc đảm bảo ANTT và phát triển chăn nuôi.