Ninh Phước: Chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách

(NTO) Cùng với các địa phương trong tỉnh, trong những ngày này, huyện Ninh Phước khẩn trương triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Tết Đinh Dậu 2017 năm nay, huyện Ninh Phước có 3.113 hộ nghèo, 1.856 đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội được nhận gần 890 triệu đồng hỗ trợ Tết của Chủ tịch nước và của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng phòng Lao động–Thương binh và Xã hội huyện cho biết: Ngoài các phần quà của Trung ương, của tỉnh và Quỹ Vì người nghèo của tỉnh hỗ trợ, huyện cũng trích kinh phí và tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết một số gia đình có công, thân nhân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình thương binh, liệt sỹ. Cùng với sự hỗ trợ trên, gần một tháng nay, phong trào hỗ trợ Tết cho người nghèo được Ủy ban MTTQVN huyện, các hội, đoàn thể triển khai thực hiện và thu được nhiều kết quả.

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất, huyện Ninh Phước triển khai nhiều hoạt động vui Xuân, đón Tết với phương châm “Thiết thực, tiết kiệm, an toàn, vui tươi, phấn khởi và đúng quy định”. Các ban, ngành, hội, đoàn thể phối hợp tổ chức tốt các hoạt động như tổ chức các trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, thể thao “Mừng Đảng, mừng Xuân” tại các địa phương; trang trí, phát động làm vệ sinh môi trường tại các tuyến đường trong khu dân cư, nơi công cộng; tổ chức Hội thi thể thao dân gian cho đồng bào dân tộc Raglai tại xã Phước Vinh và Phước Thái; tổ chức trưng bày Báo Xuân năm 2017; tập trung tuần tra, kiểm soát, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Ninh Phước cho biết: Trong năm, từ các nguồn quỹ, huyện Ninh Phước đã có thêm 68 căn nhà “Đại đoàn kết” được xây mới, với tổng trị giá trên 2,36 tỷ đồng, trong đó “Quỹ Vì người nghèo” tỉnh hỗ trợ 46 căn, trị giá 1,68 tỷ đồng; “Quỹ Vì người nghèo” huyện hỗ trợ 12 căn, trị giá 380 triệu đồng; 10 căn nhà từ “Quỹ Vì người nghèo” các xã, thị trấn, với số tiền 300 triệu đồng. Năm 2016, từ sự hỗ trợ của nhiều nguồn khác nhau, huyện cũng đã xây dựng 34 nhà ở phòng tránh bão, lụt cho 34 hộ gia đình. Ngoài các phần quà của Trung ương, của tỉnh, để người nghèo có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết, Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã trích Quỹ Vì người nghèo huyện hơn 37 triệu đồng, trao 124 suất quà cho các hộ nghèo thuộc diện gia đình chính sách, hội viên Hội Cựu chiến binh... Ủy ban MTTQVN huyện cũng đã tiếp nhận và trao 200 suất quà cho đồng bào dân tộc Raglai khó khăn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện cho người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm.