Đảm bảo ATGT trong dịp Tết Nguyên đán

(NTO) Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến gần, cùng với nhiều hoạt động vui chơi, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) trong dịp cao điểm này, lực lượng chức năng đang tăng cường các biện pháp tuyên truyền, tuần tra, xử lý vi phạm để giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông (TNGT).

Để đảm bảo trật tự ATGT, Công an tỉnh đã triển khai cao điểm Tết, chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông (CSGT) tăng cường tuần tra, xử lý trên các tuyến đường, địa bàn trọng điểm, chú trọng xử lý nghiêm các lỗi vi phạm như chở quá số người quy định, đối tượng uống rượu bia điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, càn quấy gây mất an toàn trên các tuyến đường.

Lực lượng CSGT hướng dẫn lưu thông tại Ngã 5 Phủ Hà.

Đại tá Từ Văn Vĩnh, Trưởng phòng CSGT-Công an tỉnh cho biết: Để tăng cường xử lý đối tượng vi phạm, nhất là thanh thiếu niên đi mô tô càn quấy, Công an tỉnh đã bố trí lực lượng đặc nhiệm gồm nhiều lực lượng phối hợp tuần tra, kết hợp giữa công khai và hóa trang mật phục để xử lý có hiệu quả các hành vi vi phạm an ninh trật tự và đảm bảo ATGT. Tại các điểm vui chơi lễ hội Xuân, khu trung tâm Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, vườn hoa xuân, khu chợ ẩm thực, lực lượng CSGT xây dựng phương án điều tiết, hướng dẫn giao thông để việc đi lại của người dân an toàn, thuận lợi, nhất là tập trung lực lượng, tăng cường đảm bảo trật tự ATGT vào đêm giao thừa, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Năm nay do việc bố trí vườn hoa xuân, khu chợ ẩm thực nằm trong khuôn viên Bảo tàng và Quảng trường 16 Tháng 4, nên việc lưu thông tại các tuyến đường trung tâm được đảm bảo thông suốt, không phải cấm đường hoặc bố trí lực lượng thường xuyên túc trực, hướng dẫn lưu thông. Đêm giao thừa không tổ chức bắn pháo hoa tại Quảng trường như mọi năm, mà chỉ diễn ra các hoạt động biểu diễn văn nghệ chào mừng nên lượng người và phương tiện giao thông sẽ giảm hơn so với trước. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm đó là tình trạng gia tăng các vụ TNGT nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A. Đại tá Từ Văn Vĩnh cho biết thêm: Trên tuyến Quốc lộ 1A có nhiều bất cập về kết cấu hạ tầng nên thời gian qua, TNGT gia tăng đột biến, chiếm trên 48% số vụ xảy ra trong toàn tỉnh. Cụ thể, có nhiều đoạn, dải phân cách dài trên 3 km không bố trí đường ngang nên tình trạng người dân đi ngược chiều, tháo gỡ tấm chống lóa để băng qua đường vẫn thường diễn ra rất nguy hiểm. Mặt khác, sau khi nâng cấp đường, nhiều điểm đấu nối với đường dân sinh không đảm bảo êm thuận, có độ dốc lớn. Trong khi đó, phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 1A được phép chạy với tốc độ cao hơn so với trước (từ 60-90km/h) nên nguy cơ xảy ra TNGT rất lớn. Để đảm bảo ATGT trong dịp Tết trên tuyến Quốc lộ 1A, Cục CSGT-Bộ Công an đã tăng cường lực lượng phối hợp với lực lượng CSGT-Công an tỉnh tổ chức tuần tra trên tuyến đường này, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm. Đối với những bất cập về hạ tầng trên Quốc lộ 1A, tỉnh ta đã đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục, mở thêm 60 đường ngang, bố trí đầy đủ các biển báo, sơn sửa lại các vạch chỉ đường để người dân thuận tiện lưu thông.

Cùng với việc tăng cường đảm bảo ATGT đô thị và tuyến quốc lộ, Công an các địa phương cũng triển khai các giải pháp đảm bảo ATGT vùng nông thôn; kết hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền người dân chấp hành việc đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, không uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, không chở quá số người quy định.

Theo Phòng CSGT-Công an tỉnh, trong thời gian đầu triển khai cao điểm (từ ngày 15-12 đến nay), lực lượng chức năng đã tổ chức trên 500 ca tuần tra, lập biên bản trên 1.200 trường hợp vi phạm, tạm giữ trên 300 phương tiện các loại. Lực lượng phòng chống đua xe trái phép đã lập biên bản tạm giữ 44 mô tô vi phạm, phát hiện xử lý 1 trường hợp trộm cắp xe máy.

Đại tá Vĩnh cho biết thêm: Qua xử lý, phần lớn đối tượng vi phạm trật tự ATGT là thanh thiếu niên tại các vùng nông thôn, do bạn bè làm ăn xa về rủ rê, lôi kéo uống rượu bia, điều khiển phương tiện tham gia giao thông, chạy xe càn quấy gây mất ATGT… Do đó, các địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền, xử lý, ngăn chặn từ cơ sở. Người thân trong gia đình không giao xe mô tô cho con em khi chưa đủ điều kiện sử dụng phương tiện, tránh gây tai nạn đáng tiếc. Trong quá trình lưu thông, người dân cần có ý thức chấp hành các quy định về ATGT, để niềm Xuân, đón Tết thực sự có ý nghĩa, an toàn và hạnh phúc.