Cảnh giác với tội phạm bắt cóc trẻ em

(NTO) Vừa qua, trên địa bàn xã Xuân Hải (Ninh Hải) xuất hiện các bọn tội phạm có dấu hiệu bắt cóc trẻ em. Rất may, vụ việc được người dân phát hiện kịp thời nên không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào.

Theo công an xã cho biết, đối tượng có 2 người 1 nam và 1 nữ, chúng rất manh động và liều lĩnh. Hai đối tượng chạy xe trong làng, phát hiện nhà nào có trẻ em không có người trông coi, chúng lẻn vào, dụ dỗ bằng việc cho bánh kẹo. Cụ thể, vào sáng ngày 2-1-2017, vợ chồng anh Trương Văn Trọng (SN 1978, thôn An Xuân 3) đi làm gửi con gần 1 tuổi cho bà ngoại trông nom. Lợi dụng lúc bà ngoại đi ra sau nhà, nam thanh niên lẻn vào nhà bế cháu ra ngoài, rất may bà kịp phát hiện, la lên, đối tượng bỏ cháu bé lại và leo lên xe 1 người chờ sẵn ngoài cổng chạy thoát.

Vào khoảng 15 giờ ngày 4-1-2017, vợ chồng anh Hàng Lục Quang ( SN 1974, ngụ thôn An Xuân 2) đi làm, 2 người con ở lại nhà cùng với cô giúp việc. Trong khi 2 đứa con của anh Quang đang chơi ngoài hiên nhà thì có 1 nữ đối tượng lạ mặt vào nhà dụ dỗ bé Hàng Hoàng Nam (SN 2014) bằng bánh kẹo, lúc này chị của Nam đã ngăn cản Nam, không cho em nhận bánh, tiếp xúc với người lạ và gọi điện báo cho bố. Thấy vậy, người phụ nữ vội vàng tẩu thoát cùng đồng bọn đang chờ.

Đặc điểm nhận dang của 2 đối tượng được công an xã thông báo đến người dân để cảnh giác và báo cơ quan công an khi phát hiện. Tết là khoảng thời gian mà các bọn tội phạm hoạt động mạnh với nhiều thủ đoạn liều lĩnh, táo bạo hơn. Vì vậy các bậc phụ huynh ngoài việc nâng cao tinh thần cảnh giác, cần giáo dục con em mình không nên tiếp xúc, nhận quà, bánh của người lạ; bà con khi phát hiện các đối tượng lạ mặt, nghi vấn xuất hiện trong thôn, khu phố cần báo với chính quyền địa phương để theo dõi, xử lý.