Khách du lịch Nga đến nghỉ dưỡng tại tỉnh ta tăng trở lại

(NTO) Sau một thời gian giảm sút mạnh thì đến nay, khách du lịch Nga đến tỉnh ta nghỉ dưỡng đã tăng trở lại. Đây là tín hiệu đáng mừng đối với ngành Du lịch của tỉnh trong năm mới 2017.

Anh Hồ Hải Trường An, Trưởng phòng Kinh doanh, Resort Long Thuận cho biết: Trong khoảng 3 tháng trở lại đây, lượng khách du lịch Nga đến nghỉ dưỡng đã tăng cao. Nếu như cùng thời điểm này năm ngoái không có khách du lịch Nga thì nay đã có gần 300 khách Nga đến lưu trú, nghỉ dưỡng tại resort. Tuy lượng khách không bằng như thời điểm năm 2014 nhưng đây là một tín hiệu vui đối với Resort Long Thuận nói riêng và các khu du lịch của tỉnh nói chung.

Khách du lịch Nga tham dự tiệc buffet ngoài trời tại TTC Resort.

Tại TTC Resort, lượng khách du lịch Nga cũng chiếm khoảng 50% khách đang nghỉ dưỡng tại đây. Anh Trần Hữu Thân, Phó Giám đốc TTC Resort cho biết: Ninh Thuận là thị trường du lịch khá rẻ so với các tỉnh lân cận như Khánh Hòa, Bình Thuận nên đã thu hút số lượng đông khách du lịch Nga có mức thu nhập trung bình, đặc biệt là dịp cuối năm, do bên nước Nga đang trong mùa đông giá lạnh nên khách đến Việt Nam nghỉ dưỡng tăng cao.

Nếu như trước đây, trong khoảng thời gian từ tháng 10 năm trước đến tháng 4 năm sau là mùa cao điểm khách du lịch Nga. Nhờ có lượng khách Nga tăng trong thời điểm này mà hàng loạt các cơ sở dịch vụ du lịch từ lưu trú, ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí... hoạt động ổn định và đạt doanh thu cao. Tuy nhiên, trong một vài năm trở lại đây, lượng khách du lịch Nga đến Việt Nam nói chung và tỉnh ta nói riêng đã sụt giảm mạnh, nguyên nhân là do khủng hoảng kinh tế của Nga; giá dầu sụt giảm mạnh, đồng rúp liên tục mất giá so với USD, kéo theo thu nhập thực tế của người dân Nga vì thế cũng giảm sút. Do đó, người Nga chủ động thắt chặt chi tiêu, cắt giảm các chuyến du lịch. Nhưng bắt đầu từ tháng 10-2016 đến nay, lượng khách du lịch Nga đến với tỉnh ta có dấu hiệu phục hồi trở lại. Ông Nguyễn Trần Vượng, Trưởng phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12-2016 đã có khoảng 600 du khách Nga đến nghỉ dưỡng tại tỉnh ta và dự kiến trong năm 2017 sẽ có khoảng 5.000 khách Nga tiếp tục đến với tỉnh, ngoài ra còn có khách du lịch Đức, đây là điều rất đáng mừng đối với hoạt động du lịch của tỉnh nhà. Để có được điều này, sở đã chủ động làm việc với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Anex Việt Nam để phân bổ lượng khách Nga về tỉnh, bên cạnh đó tỉnh cũng đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành về các hoạt động du lịch tăng cường công tác kiểm tra đối với những cơ sở hoạt động, kinh doanh dịch vụ du lịch không đúng quy định, nâng giá, gian lận trong kinh doanh, đưa tour trái phép, qua đó tạo tâm lý an toàn và tạo ấn tượng tốt đối với du khách.