Chuyển biến mới trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc

(NTO) Năm 2016 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết (NQ) Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nên có tác động mạnh đến phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, Công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức thành viên, các cấp, ngành trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, tạo chuyển biến mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lực lượng bảo vệ dân phố phường Tấn Tài (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tham gia bảo vệ an ninh- trật tự địa phương.
Ảnh: Sơn Ngọc

Theo Đại tá Nguyễn Hữu Chung, Trưởng phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc-Công an tỉnh, nhìn lại năm qua, có thể nói công tác xây dựng lực lượng nòng cốt làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng các mô hình quần chúng tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm và đang phát huy tốt hiệu quả hoạt động, nổi bật là mô hình Tổ An ninh xung kích phòng, chống tội phạm. Đây là mô hình tuần tra, kiểm soát ban đêm và hỗ trợ lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Qua hoạt động của mô hình tại địa bàn các thôn, khu dân cư đã góp phần ổn định tình hình ANTT, hạn chế các loại tội phạm, giải tán các nhóm thanh niên tụ tập có biểu hiện nghi vấn, đi xe máy lạng lách, nẹt pô… gây mất trật tự công cộng. Qua phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân đã mạnh dạn cung cấp cho các cơ quan chức năng 694 nguồn tin báo, tố giác tội phạm có giá trị. Đáng lưu ý là Nhân dân còn tham gia truy bắt 11 đối tượng có lệnh truy nã, phát hiện báo cho cơ quan chức năng thu giữ, tiêu hủy 4 đầu đạn pháo 105 ly, 4 đầu đạn cối 81 ly, 6 đầu đạn M79, 2 lựu đạn, 1 súng hơi, 24 súng tự chế bắn bằng hơi cồn và hàng trăm loại hung khí tự tạo khác, đã góp phần kiềm chế tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Bên cạnh đó, mô hình Tộc họ tự quản về ANTT phát triển nhanh trong những năm gần đây, chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc Chăm, Raglai, góp phần giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và được coi là nhân tố tích cực trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Hiện nay, huyện Ninh Phước có 64 tộc họ, Ninh Sơn có 19 tộc họ, Thuận Nam có 7 tộc họ, Thuận Bắc có 2 tộc họ, Bác Ái có 13 tộc họ và Ninh Hải có 2 tộc họ. Hoạt động của các tộc họ thực hiện theo quy ước riêng, trong đó lồng ghép điều khoản đảm bảo ANTT, có chế tài xử lý vi phạm. Ban quản lý mỗi tộc họ, mà đứng đầu là tộc trưởng thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ và nhất là lực lượng Công an cơ sở để tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cho các thành viên, vận động họ cảnh giác, chủ động phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Khi có những vụ việc phức tạp xảy ra, liên quan đến thành viên tộc họ thì Ban quản lý tộc họ, tộc trưởng phối hợp cùng chính quyền giải quyết, không để trở thành điểm nóng cho các đối tượng xấu lợi dụng.

Nhìn chung, qua các mô hình tự quản ANTT, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức chặt chẽ, nội dung, hình thức phong phú hơn, vận động được các tầng lớp nhân dân tham gia nên đã làm chuyển biến rõ nét về tình hình ANTT ở địa phương, nhận thức của người dân đối với công tác bảo đảm ANTT tiếp tục được nâng lên. Kết quả đạt được cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở tỉnh ta tiếp tục phát triển sâu rộng, xuất hiện nhiều nhân tố mới về huy động sức mạnh của Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Hữu Chung cho biết: “Phát huy nhân tố mới, nhằm góp phần lập lại trật tự kỷ cương xã hội, bảo đảm an toàn cho người dân vui Xuân, đón Tết, Công an các đơn vị, địa phương tăng cường lực lượng bám sát địa bàn, kịp thời nắm tình hình, huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội tham gia giải quyết, ổn định tình hình phức tạp về ANTT nổi lên ở cơ sở”. Trong đó, điểm nhấn quan trọng là đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến theo hướng xã hội hóa “tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” về ANTT, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào cách mạng khác ở địa phương, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trong dịp trước, trong và sau Tết Đinh Dậu 2017.