Trên những cánh đồng công nghệ cao

(NTO) Năm 2016, trên địa bàn tỉnh dần hình thành các cánh đồng công nghệ cao, đem đến cho nông dân những mùa xuân no ấm.

Những ngày giáp Tết, cánh đồng rau sạch ở xã An Hải (Ninh Phước) vào mùa thu hoạch. Niềm vui của nông dân được nhân đôi vì lợi nhuận trồng rau cao, sản phẩm làm ra được HTX thu mua, tiêu thụ. Đến thăm gia đình anh Hùng Ky, nông dân sản xuất giỏi hàn huyên chuyện làm ăn, mới biết cả vùng đất cát bạc màu ven biển đã được hồi sinh nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất. Anh Hùng Ky cho biết: Năm 2010, hưởng lợi Dự án IDE, gia đình được hỗ trợ lắp đặt công nghệ tưới tiết kiệm nước để sản xuất rau an toàn.

Công ty Cổ phần Giống cây trồng Nha Hố tuyển chọn nhiều giống lúa
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế nông nghiệp. Ảnh: VM

Qua sử dụng công nghệ mới có nhiều lợi ích như tiết kiệm được công lao động, 50% nước tưới so với sản xuất truyền thống. Từ triển khai mô hình thử nghiệm thành công, anh đầu tư gần 100 triệu đồng lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước mở rộng diện tích trồng rau lên 2,4 ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Niềm vinh dự nhất của anh là trong mùa hạn năm 2016, đã đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến thăm vườn rau sạch. Không riêng gì anh Hùng Ky, nhiều nông hộ ở xã An Hải cũng đã giàu lên từ trồng rau an toàn. Công nghệ tưới tiết kiệm nước biến vùng đất cát rộng khoảng 200 ha ở thôn Tuấn Tú quanh năm khoe đủ màu sắc của rau, củ, quả. Thời điểm chính vụ, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hàng chục loại rau, quả như cà chua, bí xanh, cà rốt, củ cải… được thu hoạch và doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với số lượng lớn hơn ngày thường.

Đến xã Vĩnh Hải (Ninh Hải), gặp những hộ trồng nho ai cũng vui mừng vì đã tìm được hướng đi thích hợp. Bà con chủ động áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào sản xuất, làm hồi sinh những cánh đồng khô cằn. Cây trồng chủ lực ở xã Vĩnh Hải là nho, tỏi, hành; trong đó, nho chiếm đa phần, với diện tích 154 ha. Trước đây, nông dân chủ yếu sử dụng phương pháp tưới tràn, đến mùa hạn thiếu nước nghiêm trọng, sản xuất đình đốn, nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại. Nông dân trồng nho giỏi Nguyễn Khắc Phòng (thôn Thái An) cho biết: Năm 2016, để duy trì và phát triển sản xuất trong điều kiện nắng hạn gay gắt, bà con đã triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao có hiệu quả. Nhiều hộ trồng nho, hành, tỏi, hoa màu mạnh dạn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt tiết kiệm nước thay cho tưới tràn trước đây. Thành quả đạt được từ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tạo niềm tin để các nông hộ an tâm tiếp tục nhân rộng trong năm mới.

Nông dân xã Phước Hậu (Ninh Phước) phát triển cây táo mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Ảnh: V.M

Hòa chung với mùa xuân hội nhập, các thành viên của HTX Nho Ninh Thuận Evergreen ở Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) đã đầu tư công nghệ sản xuất theo chuỗi giá trị. Các thành viên của HTX được hỗ trợ vốn, tập huấn, bồi dưỡng, chuyển giao khoa học-kỹ thuật, nâng cao kiến thức trong lĩnh vực hoạt động của mình. Đây là mô hình HTX kiểu mới, Ban Giám đốc có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, chủ động tiếp cận công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh. Mới đây, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức trong và ngoài nước, HTX lắp đặt dây chuyền máy ép nho, sấy nho, kho lạnh bảo quản nhằm tạo ra giá trị gia tăng. Anh Nguyễn Tân Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết: Với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nho theo chuỗi giá trị khép kín đã tạo ra bước đột phá trong sản xuất nho, dự kiến năm 2017, sản lượng nho của HTX đạt khảng 90 tấn, doanh thu gần 3 tỷ đồng.

Nông dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) thu hoạch bắp lai. Ảnh: T.L

Góp phần làm nên những cánh đồng công nghệ cao phải kể đến nỗ lực của ngành chức năng đã cử cán bộ về cơ sở hướng dẫn nông dân áp dụng các mô hình chuyển giao khoa học-công nghệ, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Chỉ tính riêng hệ thống tưới tự động công nghệ Israel trên địa bàn tỉnh hiện có 24 mô hình áp dụng thành công, giúp nhiều hộ làm giàu trên những cánh đồng khô hạn. Đồng chí Phan Quang Thựu, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cho biết: Năm 2016 đánh dấu bước phát triển mới trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Trong năm, có hàng trăm hộ nông dân ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm nước vào trồng trọt với diện tích hàng trăm ha. Thành công trong sản xuất nông nghiệp tạo đà để ngành Nông nghiệp, các địa phương và nông dân trên toàn tỉnh thực hiện có kết quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10-10-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao nhân rộng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 trong thời gian tới.