Sinh lực mới của Đảng bộ khối Doanh nghiệp qua phong trào thanh niên làm theo lời bác

(NTO) Vào cuối tháng 11, có dịp dự Hội nghị biểu dương gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” và phong trào “Sáng tạo trẻ” năm 2016 do Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh nghiệp (DN) tỉnh tổ chức, chúng tôi có ấn tượng mạnh khi tiếp cận đoàn viên-thanh niên (TN) của các DN trong khối. Qua những câu chuyện trao đổi, có thể cảm nhận một thế hệ trẻ năng động, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần tạo sinh lực mới cho Đảng bộ khối DN tỉnh.

Đảng bộ khối DN tỉnh hiện có 42 tổ chức cơ sở đảng, với tổng số trên 1.100 đảng viên (ĐV), trong đó có 126 ĐV trẻ đang sinh hoạt Đoàn. Đáng chú ý với trên 7.000 lao động, phân bổ ở 42 DN, khối DN có đặc điểm dễ nhận thấy là người lao động trẻ, nhất là TN công nhân chiếm đa số. Từ đặc điểm trên, Ban Thường vụ Đảng ủy khối DN tỉnh chú trọng lãnh đạo và tạo điều kiện cho tuổi trẻ phát huy vai trò đóng góp của mình thông qua công tác Đoàn và phong trào TN. Theo đồng chí Hồ Anh Dũng, Bí thư Đoàn TN khối DN, trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW và gần đây là Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Chấp hành Đoàn khối DN tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn cụ thể hóa thành các phong trào hành động cách mạng trong tuổi trẻ toàn khối.

 

Lãnh đạo Đảng ủy và Đoàn khối DN tỉnh biểu dương gương điển hình “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”
và phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Đoàn khối DN tỉnh hiện có 1.036 đoàn viên sinh hoạt ở 25 tổ chức Đoàn cơ sở, 500 TN tham gia các hoạt động phong trào. Ban Thường vụ Đoàn khối DN đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ khối DN thi đua học tập và làm theo lời Bác” và phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với những nội dung và tiêu chí cụ thể cho đoàn viên-TN rèn luyện, học tập nâng cao tay nghề, nghiệp vụ công tác phục vụ cho quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh tại DN cũng như phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Một trong 17 gương điển hình “TN tiên tiến làm theo lời Bác” được tuyên dương là Võ Văn Châu, Bí thư Chi đoàn TN Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh, cho biết: “Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, bản thân và chi đoàn đã ý thức được trách nhiệm là phải tự giác tham gia các phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo do Đoàn và cơ quan phát động, góp phần vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của công ty”. Một gương điển hình khác là anh Hoàng Văn Hiếu, Bí thư Chi đoàn Điện lực Phan Rang-Tháp Chàm (Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận), chia sẻ: Xác định vai trò xung kích của mình, TN trong đơn vị chúng tôi đã có 29 giải pháp được công nhận sáng kiến, trong đó có 4 sáng kiến được công nhận cấp Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, góp phần tăng năng suất lao động của đơn vị.

Có thể nói trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ sở Đoàn đã sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào TN công nhân tiếp tục phát triển. Cùng với kết quả đạt được từ phong trào “Tuổi trẻ khối DN học tập và làm theo lời Bác về thực hành tiết kiệm” và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ khối DN”, các cơ sở Đoàn còn đăng ký đảm nhận 289 công trình và 386 phần việc TN. Đặc biệt qua phát động phong trào “Sáng tạo trẻ”, đoàn viên-TN công nhân trong khối đã phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đảm nhận thực hiện 95 đề tài, sản phẩm sáng tạo áp dụng hiệu quả vào thực tế, làm lợi cho DN, đơn vị hàng chục tỷ đồng. Từ phong trào “Sáng tạo trẻ” đã xuất hiện 8 tấm gương TN tiêu biểu “Người thợ trẻ giỏi” được tuyên dương, trong đó có 4 đoàn viên-TN thuộc Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Ninh Thuận, 2 đoàn viên-TN Đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh, 1 đoàn viên-TN Đoàn cơ sở Công ty TNHH May Tiến Thuận và 1 đoàn viên-TN Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Có điển hình cá nhân đã vượt phạm vi ngành, tỉnh khen thưởng, đơn cử Phạm Thành Long, Đoàn cơ sở Viễn thông tỉnh với sáng kiến của mình, được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tôn vinh là gương điển hình nhân viên kỹ thuật giỏi năm 2015.

Các cuộc vận động và phong trào TN công nhân được coi là yếu tố tác động tích cực đến công tác xây dựng Đảng nói chung, kết nạp ĐV nói riêng của Đảng bộ khối DN tỉnh. Đồng chí Hồ Anh Dũng cho biết: “Qua phong trào TN làm theo lời Bác, đã có nhiều đoàn viên-TN rèn luyện trưởng thành, được kết nạp vào Đảng, đơn cử từ đầu năm đến nay, trong số 67 ĐV mới kết nạp có 49 ĐV là đoàn viên-TN”. Phát huy kết quả đạt được, Đảng ủy khối DN tỉnh tiếp tục lãnh đạo Đoàn TN khối triển khai phong trào TN làm theo lời Bác và “Sáng tạo trẻ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, trong đó nhấn mạnh làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện công nhân, người lao động trẻ, tạo nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp ĐV, bổ sung sinh lực mới cho Đảng bộ khối DN.