Hàn - Mỹ tìm cách đối phó với mối đe dọa từ SLBM của Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Hải quân Hàn Quốc ngày 4-12 cho biết Hải quân của Hàn Quốc và Mỹ đang tăng cường nỗ lực nhằm đối phó tốt hơn với mối đe dọa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) đang gia tăng từ Triều Tiên, mà theo họ là có thể làm mất thế cân bằng ở khu vực Đông Bắc Á.

Nguồn tin cho biết Chuẩn Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Hải quân Mỹ ở Hàn Quốc, đã thảo luận với các sĩ quan chỉ huy của Bộ Tư lệnh Hải quân tại Busan vào cuối tuần trước về mối đe dọa tàu ngầm của Bình Nhưỡng cũng như các nỗ lực chung nhằm đối phó với tình hình. Tại cuộc gặp, quan chức của hai nước đã trao đổi ý kiến toàn diện về khả năng tàu ngầm của Triều Tiên và cách đối phó hữu hiệu nhất. Ngoài ra, hai bên còn nhất trí rằng SLBM của Triều Tiên đang đặt ra những thách thức cấp bách đối với an ninh quốc gia của cả hai nước, đồng thời kêu gọi tăng cường nỗ lực nhằm nâng cao năng lực chống tàu ngầm cũng như công tác huấn luyện chống tên lửa đạn đạo.

Cuộc gặp này diễn ra sau khi cuộc tham vấn an ninh song phương, được tổ chức tại Washington hồi tháng 10 vừa qua, trong đó hai bên nhất trí về sự cần thiết phải mở rộng hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước.

Theo TTXVN