Hội Chữ thập đỏ Tp. Phan Rang–Tháp Chàm: Nhiều hoạt động hướng tới các đối tượng xã hội

(NTO) Bằng những hoạt động thiết thực, trong nhiệm kỳ qua (2011-2016), các cấp Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Tp. Phan Rang-Tháp Chàm đã vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia trợ giúp nhân đạo cho hơn 74.500 lượt người dân có hoàn cảnh khó khăn, với lượng hàng hóa, tiền mặt trị giá trên 14,6 tỷ đồng.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong 5 năm qua, thành phố đã lập danh sách 2.568 địa chỉ, vận động 24 tổ chức, 164 cá nhân trợ giúp cho 1.198 đối tượng, trị giá trên 4,2 tỷ đồng, chủ yếu tập trung vào các hoạt động như sửa chữa, xây dựng mới 39 căn nhà ở; bảo trợ thường xuyên hàng tháng, quý cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ vốn sản xuất, kinh doanh nhỏ; hỗ trợ mai tang phí, tiền chữa bệnh nan y cho người nghèo… Thực hiện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2016, các cấp Hội đã vận động được 3.025 suất quà, trị giá 935 triệu đồng tặng cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán. Ủng hộ Dự án “Ngân hàng bò” hỗ trợ người nghèo do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động với số tiền trên 82 triệu đồng, qua đó góp phần giúp các gia đình nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hội cũng đã xây dựng và duy trì 87 điểm sơ cấp cứu tại 56/63 cơ sở hội, kịp thời xử lý các trường hợp tai nạn, ốm đau đột xuất tại địa bàn khu dân cư và trong trường học trước khi chuyển đến cơ sở y tế. Trong 5 năm qua, đã thực hiện gần 1.800 ca sơ cấp cứu tại chỗ, chuyển viện điều trị trên 214 ca.

Đoàn viên, thanh niên hiến máu tình nguyện. Ảnh : Diễm My

Từ năm 2011 đến nay, các cấp Hội đã tiếp nhận và triển khai dự án xây dựng 30 căn nhà CTĐ cho các hộ nghèo, với tổng trị giá 900 triệu đồng do Trung ương Hội hỗ trợ. Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng đã thu hút được nhiều đối tượng tham gia; đã thành lập và duy trì tốt hoạt động của 17 đội tình nguyện viên hiến máu, 16 đội hiến máu khẩn cấp và máu hiếm, với hơn 1.620 thành viên sẵn sàng tình nguyện cho máu đột xuất khi bệnh nhân có nhu cầu. Trong nhiệm kỳ qua, Hội CTĐ các cấp đã vận động hiến được 3.925 đơn vị máu.

Bên cạnh việc củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động, Hội CTĐ thành phố còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động về phòng ngừa, ứng phó thảm họa và cứu hộ cứu nạn cho hàng trăm lượt cán bộ, hội viên; vận động quyên góp, ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai trong và ngoài tỉnh với số tiền gần 2 tỷ đồng…

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Đỗ Văn Thành, Chủ tịch Hội CTĐ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Để có được kết quả này, Ban Chấp hành Hội cùng đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên các cấp luôn chủ động tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư. Hoạt động của Hội CTĐ không chỉ vân động cán bộ, Nhân dân, nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn…, hoạt động của các mô hình nhân đạo, từ thiện còn góp phần xây dựng, nhân rộng những gương điển hình, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.