CÂU CHUYỆN CUỐI TUẦN:

Giấc mơ… tỷ phú !

(NTO) Anh bạn tôi có thú “chơi xổ số”, tuy mua không nhiều nhưng có điều là không thể để “vắng” ngày nào cả và mỗi ngày cũng chỉ mua đúng có 2 tờ, trừ thứ bảy và chủ nhật lượng mua tăng gấp đôi!. Một vài anh bạn khác có cách “chơi” chuyên nghiệp hơn – mua bao số và “theo” đến cùng đến khi nào trúng mới thôi!. Không biết thực hư ra sao, nhưng theo anh nói thì cũng vài lần trúng…an ủi. Đây chính là “động lực” để anh theo đuổi với hy vọng đến một ngày nào đó sẽ thành tỷ phú nhờ trúng số chăng!.

Có thể nói, từ xưa đến nay “chơi xổ số” vẫn chỉ là cầu may mà thôi, bởi xác suất trúng rất thấp, hay nói khác hơn là không dễ trúng. Theo Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, xác suất trúng giải Jackpot của sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 vốn rất “đình đám” trong vài tháng gần đây bởi giải đặc biệt đã lên con số vài chục tỷ đồng chứ không ít…thì xác suất trúng là 1 trên 8,145 triệu nghĩa là trên 8,1 triệu lượt người mua mới có 1 người trúng. Biết là vậy nhưng vẫn không thiếu người mua với tâm lý chung: Biết đâu điều kỳ diệu đó sẽ đến và mình là một trong hơn 8 triệu cơ hội đó!. Nhiều người hiểu rằng, để làm người may mắn từ trúng số như đã nêu còn khó hơn là “mò kim đáy biển” nhưng vẫn hy vọng.

Anh bạn tôi có thâm niên bán vé số, mỗi ngày thu nhập vài trăm ngàn là chuyện thường tình. Tuy không nhàn hạ vì phải đi nhiều, bất kể nắng mưa nhưng nếu so với nghề nông thì xem ra cũng còn khỏe hơn nhiều. Anh nửa đùa, nửa thật: - Bán vé số như đi tập thể dục mà lại có tiền. Đó là chưa kể khi bán mà có người trúng giải đặc biệt thì còn được…thưởng có khi bằng huê hồng của vài tháng chứ không ít. Dù vậy, nghề này cũng có những “nốt trầm”, đó là gặp phải khách quen có “máu đỏ đen”, quyết ăn thua đủ chẳng khác nào đánh bạc nhưng… chậm trả tiền vé số đã mua có khi lên đến vài trăm nghìn. Đòi nợ thì mất lòng, mất khách nhưng nếu không thì…”ôm sô”, mất vốn, mất luôn tiền huê hồng.

Xổ số là ngành kinh doanh độc quyền Nhà nước, “chơi’ xổ số là “ích nước lợi nhà” vì sau khi chi trả chi phí và trả thưởng thì toàn bộ lợi nhuận còn lại đều nộp về ngân sách Nhà nước để đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ người dân. Cho nên dù xổ số truyền thống hay các hình thức khác về cơ bản vẫn là một kênh huy động cho ngân sách Nhà nước. Vấn đề quan trong là các cơ quan chức năng quản lý các doanh nghiệp xổ số như thế nào để mang lại luật chơi minh bạch, không gian lận...Mặc khác, đối với người chơi cũng cần cân nhắc nhất là khả năng tài chính. Đừng quá đam mê để rồi dẫn đến hậu quả không tốt cho cả bản thân, gia đình và xã hội.

Có người nói vui rằng: - Chỉ cần 10 nghìn đồng mua tờ vé số để rồi đổi lấy giấc mơ làm triệu phú, tỷ phú trong ngày…cũng là thú vui đáng có, nhưng một khi bỏ ra đến con số trăm nghìn thì sẽ không hẳn là thú vui, có khi là hiện thực "sầu não" cũng nên!.