Khoảnh khắc & sự kiện 3-12

 * Ngày 3-12-1930: Ngày sinh của nhà văn Nguyễn Khải. Nguyễn Khải thuộc thế hệ những nhà văn trưởng thành từ cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đặc biệt có nhiều thành tựu văn học gắn liền với những bước phát triển của cách mạng và sự đổi thay của lịch sử dân tộc. Hơn một nửa thế kỷ lao động sáng tạo, Nguyễn Khải đã để lại một khối lượng khá lớn tác phẩm, thuộc nhiều thể loại: truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch, ký, tạp văn. Dù thuộc thể loại nào thì các tác phẩm của ông luôn đem lại những cách nhìn mới và sâu thẳm về con người, về cõi vô tận của đời sống vốn rất mênh mông và khó nắm bắt, giàu tính triết luận và tính nhân văn cao cả. Tiêu biểu có thể kể đến các tác phẩm như: "Mùa lạc", "Thời gian của người", "Thượng đế thì cười"… Năm 2000, nhà văn được trao giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ông mất ngày 15-1-2008.

* Ngày 3-12-2009: Ra mắt trang thông tin điện tử về biên giới lãnh thổ. Tại địa chỉ truy cập http://biengioilanhtho.gov.vn, đây là kênh thông tin chính thức của Việt Nam do Ủy ban Biên giới quốc gia - Bộ Ngoại giao xây dựng và vận hành, cung cấp các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia nhằm góp phần nâng cao nhận thức của người dân về biên giới lãnh thổ, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước láng giềng, bác bỏ những thông tin, lập luận sai trái về vấn đề biên giới lãnh thổ của Việt Nam. Giao diện trên trang chủ thể hiện đất, biển, trời Việt Nam với màu xanh chủ đạo, biểu trưng cho hòa bình, bản đồ Việt Nam và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.