Nuôi dê sinh sản tạo sinh kế cho người dân

(NTO) Dựa vào điều kiện sản xuất thực tế, từ Dự án Hỗ trợ Tam nông, xã Ma Nới (Ninh Sơn) đã chủ động lựa chọn chuỗi giá trị chăn nuôi để phát triển, nhằm nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, đáng kể là việc thực hiện mô hình chăn nuôi dê núi sinh sản ở thôn Ú, tạo sinh kế cho hộ nghèo và cận nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững.

 
Thành viên nhóm chăn nuôi dê núi sinh sản thôn Ú chăm sóc đàn dê của gia đình.

Thôn Ú hiện có 187 hộ, với 831 nhân khẩu, do diện tích đất sản xuất nông nghiệp ít, chỉ khoảng 20ha, lại nằm trong vùng không chủ động nước tưới, nên bà con chủ yếu dựa vào canh tác đậu, bắp trên đất đồi, núi. Năm 2014, được sự hướng dẫn của Ban Phát triển xã, địa phương đã thành lập nhóm chăn nuôi dê núi sinh sản gồm 5 thành viên (chủ yếu là hộ nghèo). Ngay sau khi thành lập, nhóm được hỗ trợ 25 con dê giống, với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng để nuôi theo hình thức luân chuyển. Trong đó, dự án hỗ trợ 90 triệu đồng, còn lại là vốn đối ứng của các thành viên. Để mô hình thực hiện có hiệu quả, sau khi nhận dê về nuôi, nhóm xây dựng quy chế, thường xuyên tổ chức họp bàn, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc. Anh Bá Văn Hường, Trưởng nhóm, cho biết: Khi thực hiện mô hình, các thành viên tích cực tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật và áp dụng đúng quy trình như làm chuồng trại hợp vệ sinh, tiêm vắc-xin phòng dịch, trồng cỏ làm thức ăn cho dê… Đến nay, đàn dê đã sinh sản được 12 dê con.

Theo anh Tà Pôn Ky, thành viên nhóm nuôi dê núi sinh sản, cho biết: Gia đình mình thuộc diện hộ nghèo, cuộc sống dựa vào trồng trọt trên nương rẫy, nay được dự án hỗ trợ cho 5 con dê giống để nuôi sinh sản, nhờ tích cực tham gia các lớp tập huấn, giờ đã biết cách chăm sóc, đến nay đàn dê đã đẻ được 4 dê con.

Đồng chí Nghiêm Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Ma Nới, cho biết: Việc dự án hỗ trợ phát triển mô hình nuôi dê núi sinh sản không chỉ phù hợp với điều kiện của địa phương, mà còn giúp các hộ nghèo, cận nghèo có nguồn vốn ban đầu để phát triển kinh tế gia đình, từng bước cải thiện thu nhập. Thời gian tới, địa phương tiếp tục vận động, nhân rộng mô hình nuôi dê núi sinh sản ra các thôn để đảm bảo sinh kế cho người dân, hướng tới giảm nghèo bền vững.