Biến đổi khí hậu: Bang California của Mỹ xây dựng chiến lược đối phó hạn hán

Giới chức bang California (Ca-li-pho-ni-a) đề nghị thắt chặt công tác giám sát tưới tiêu nông nghiệp và hạn chế sử dụng nước hộ gia đình tại đô thị, hướng tới phát triển kế hoạch tiết kiệm nước dài hạn nhằm đối phó nạn hạn hán kéo dài.

Ngày 30-11, bà Felicia Marcus (Phê-li-xi-a Ma-cớt), Chủ tịch Ủy ban Quản lý tài nguyên nước bang California, cho biết tình trạng hán hạn nghiêm trọng kéo dài suốt 5 năm qua là "hồi chuông báo động" rằng nước là một nguồn tài nguyên quý giá và cần được sử dụng hợp lý. Đây là lý do giới chức bang soạn thảo và công bố dự thảo yêu cầu các khu đô thị trình báo ngân sách sử dụng nước hàng năm và xây dựng kế hoạch đối phó hạn hán thời hạn 5 năm. Các nhà cung cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp sẽ phải nộp báo cáo về sử dụng nước và phải bảo đảm hiệu quả trong việc sử dụng nguồn tài nguyên này. Bên quản lý cơ sở hạ tầng cũng phải báo cáo về lượng nước lãng phí do rò rỉ và đẩy nhanh tốc độ sửa chữa khắc phục. Dự thảo cũng đề nghị ra lệnh cấm các hộ gia đình tưới nước sân cỏ hay rửa xe quá mức.

California rơi vào tình trạng hạn hán từ năm 2013. Thiếu nước đã làm ngành nông nghiệp bang tổn thất hàng tỷ USD, khiến hơn 2.000 km2 đất nông nghiệp bị bỏ hoang và gây thiếu nước uống tại nhiều nơi. Vào tháng 1-2014, Thống đốc bang Jerry Brown (Gie-ri Brao) tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với nạn hạn hán và sau đó, vào năm 2015, ông ra lệnh các khu đô thị cắt giảm 25% lượng nước sử dụng. Đầu năm nay, ông Brown yêu cầu giới chức bang phát triển một kế hoạch tiết kiệm nước dài hạn. Trong năm 2015, lượng mưa tại California tăng trở lại và giới khoa học Mỹ thông báo khoảng 25% diện tích bang đã thoát tình trạng hạn hán. Mặc dù vậy, 60% diện tích bang California vẫn đang thiếu nước và hiện không thể dự báo tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu.

Dự thảo hiện đang trong giai đoạn tiếp nhận ý kiến người dân trước khi hoàn thiện, dự kiến vào đầu năm tới.

Theo TTXVN