Ninh Sơn chủ động các phương án, đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(NTO) Theo dự báo của ngành Khí tượng thủy văn, năm nay, thời tiết cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng có những diễn biến phức tạp. Các loại hình thiên tai như mưa, lũ, bão, áp thấp nhiệt đới… ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh ta trong những tháng cuối năm. Là địa phương miền núi, thường xảy ra tình trạng lũ quét, sạt lở…, để chủ động ứng phó với thiên tai, huyện Ninh Sơn đang đẩy mạnh công tác phòng, chống và ứng phó nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa, lũ gây ra.

Thực tế, chỉ riêng từ đầu tháng 9 đến nay, một số khu vực trên địa bàn huyện Ninh Sơn đã xuất hiện mưa lớn, đặc biệt vào khoảng đầu tháng 10 vừa qua, một cơn mưa rất to và kéo dài đã gây ra lũ quét cục bộ trên địa bàn xã Lâm Sơn. Do lưu lượng nước ở các sông suối lên nhanh đã gây ngập lụt một số khu vực trên địa bàn xã. Mặc dù lũ quét không gây thiệt hại về người, nhưng gây thiệt hại về giao thông và tài sản, hoa màu, vật nuôi của người dân.

Các khu vực trên địa bàn huyện Ninh Sơn thường xảy ra ngập úng là dọc theo tuyến sông Dinh từ xã Mỹ Sơn xuống xã Nhơn Sơn (khoảng 6km); khu vực thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất gồm: Khu vực đèo Ngoạn Mục thuộc thôn Lâm Bình, hạ lưu sông Ông khu vực bờ tả cầu Xóm Mới, tràn Gia Chiêu (xã Lâm Sơn) và một số khu vực thôn Tà Nôi, Gia Hoa (xã Ma Nới), khu vực Đèo Cậu (xã Nhơn Sơn). Ngoài ra, tại nhiều bờ tràn dọc các tuyến liên thôn, liên xã cũng thường xảy ra lũ quét cục bộ gây mất an toàn cho người dân khi có mưa lớn.

 
Khu vực sông Ông đoạn chân cầu Xóm Mới (thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn)
đang được huyện Ninh Sơn đầu tư gia cố trước mùa mưa bão.

Theo ông Dương Đăng Minh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Ninh Sơn, phương án phòng, chống thiên tai chung của huyện được triển khai ngay từ đầu năm. Đối với những khu vực thường xảy ra lũ quét, sạt lở, huyện chỉ đạo chính quyền các xã thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyên cảnh báo trên hệ thống loa phát thanh, gắn biển cảnh báo tại các khu vực khi thời tiết diễn biến xấu để người dân chủ động nắm bắt, không đi qua lại các khu vực này. Huyện cũng đã bố trí kinh phí tập trung gia cố, thực hiện kè đá chống sạt lở tại khu vực cầu Xóm Mới, với khoảng 500 rọ sắt đá, bởi đây là khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng mỗi khi xảy ra mưa lớn.

Trên địa bàn huyện Ninh Sơn hiện có 5 nhà máy thủy điện nhỏ và hồ chứa thủy lợi nằm ở khu vực đầu nguồn các con sông lớn nên công tác đảm bảo an toàn cho các công trình hồ, đập trong mùa mưa, bão cũng được chính quyền địa phương triển khai một cách quyết liệt, nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình cũng như các khu dân cư vùng hạ lưu.

Hồ thủy lợi Cho Mo nằm trên địa bàn xã Mỹ Sơn có dung tích thiết kế khoảng 8,8 triệu m³ nước, với lượng nước chủ yếu tích từ suối Ô Căm trên địa bàn huyện Bác Ái đổ về. Do khu vực đầu nguồn có độ dốc lớn, nên mỗi khi có mưa lớn lượng nước đổ về hồ thay đổi rất đột ngột, hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến vùng hạ lưu dân cư thôn Tân Mỹ với hàng trăm hộ dân sinh sống và canh tác. Ông Vũ Văn Nội, Trưởng trạm Thủy nông huyện, cho biết: Để đảm bảo an toàn cho hồ trong mùa mưa, Trạm Thủy nông huyện thường xuyên cử cán bộ theo dõi chặt chẽ lưu lượng nước về hồ để có phương án xử lý linh hoạt trong quá trình tích nước và xả lũ. Ngoài ra, trạm còn tiến hành quan trắc các thông số kỹ thuật đảm bảo an toàn cho thân đập và các công trình phụ.

Mặc dù hầu hết các nhà máy thủy điện và Trạm thủy nông quản lý các công trình thủy lợi đã có phương án chủ động đối phó khi có sự cố xảy ra. Tuy nhiên, huyện Ninh Sơn không chủ quan, địa phương cũng đã chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống, lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và tiến hành kiểm tra mức độ an toàn tất cả các công trình hồ, đập trên địa bàn theo định kỳ. Thành lập các đội xung kích và xây dựng các phương án di dân vùng hạ lưu khi có sự cố xảy ra. Bổ sung kinh phí tu bổ các khu vực xung yếu để đề phòng sạt lở, bảo vệ các khu dân cư ven sông, suối.

Với tinh thần tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động các phương án của huyện Ninh Sơn ngay từ đầu mùa mưa, tin rằng công tác phòng, chống mưa, bão tại địa phương sẽ phát huy hiệu quả, giảm thiểu những thiệt hại có thể xảy ra do thiên tai.