Khắc phục sạt lở trên tuyến đường ven biển

(NTO) Những ngày qua do mưa lớn kéo dài ở huyện Thuận Nam, một số điểm trên tuyến đường ven biển bị sạt lở nặng, hàng ngàn tấn đất đá từ vách núi, mái ta-luy dương đã lở, lăn xuống chắn ngang đường gây ách tắc giao thông. Hiện nay, đơn vị chức năng đang tiến hành khắc phục, đồng thời cảnh báo nguy hiểm để người và phương tiện hạn chế lưu thông qua tuyến đường này.

Qua kiểm tra của cơ quan chức năng, đã xác định tuyến đường ven biển đoạn Mũi Dinh – Cà Ná đã xảy ra 7 điểm sạt lở núi. Tập trung từ đoạn Km25 đến Bãi Tràn thuộc địa phận xã Phước Dinh với khối lượng lớn đất đá từ vách núi chắn ngang đường đi. Bên cạnh đó, vẫn còn một số vị trí vách đá dựng đứng, nền đất yếu có nguy cơ tiếp tục sạt lở, nhất là khi có mưa. Trong khi đó, hiện nay trên tuyến đường này vẫn có khá nhiều phương tiện lưu thông không đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Văn Tâm, người dân xã thôn Sơn Hải 2, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam cho biết: Đoạn đường này cứ có mưa lớn lại thường xảy ra sạt lở đất đá. Đã có cảnh báo nhưng người dân và khách du lịch vẫn đi qua nên rất nguy hiểm đến tính mạng.

Nhằm đảm bảo lưu thông, đơn vị chức năng đã bố trí người và phương tiện thường xuyên thu dọn đất đá, lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm để hạn chế lưu thông trên tuyến đường này. Tuy nhiên với lượng đất đá lớn, nguy cơ còn tiếp tục sạt lở nên tại một số khu vực đất đá vẫn ngổn ngang trên đường. Ông Phan Minh Tấn, Phó Ban Quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải, cho biết: Do nền đất yếu nên khi vào mùa mưa tuyến đường ven biển hay sạt lở, đất đá lăn xuống đường gây ách tắc giao thông. Hiện nay chúng tôi bố trí người và phương tiện chuyển đất và đá nhỏ để xe máy và các loại ô tô nhỏ có thể lưu thông được, còn những tảng đá to hàng chục tấn phải tiến hành nổ mìn, sử dụng xe cần cẩu mới có thể giải phóng hết được.

Để đảm bảo an toàn về người và tài sản, người dân cần tuân thủ theo chỉ dẫn và cảnh báo an toàn, mặt khác hạn chế lưu thông trên tuyến đường này, nhất là khi vào mùa mưa.